(HBĐT)- Vào khoảng 20 giờ ngày 8/9, tại số nhà 251, tổ 20, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình đã xảy ra vụ xả súng kinh hoàng. Anh Hoàng Tiến Dũng, chủ nhà bàng hoàng kể lại: Lúc đó tôi cùng khoảng 10 người khác là anh em, bạn bè đang ngồi uống bia trước cửa nhà thì một nhóm khoảng hơn người 30 người mang theo súng, đao, kiếm kéo đến. Khi nghe tiếng hô "chúng nó có súng đấy, chạy đi”, chúng tôi vội chạy vào nhà và đóng cửa lại. Lúc đó, trong nhà tôi còn có 5 cháu nhỏ là con, cháu tôi cùng mấy người phụ nữ đang ngồi chơi. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ và mọi người hoảng hốt chạy thoát ra ngoài bằng lối cửa sau. Khi đám người trên rút đi, tôi thấy cửa nhà tôi làm bằng kính cường lực đã bị vỡ vụn, một số tài sản bị hư hỏng do bị đập phá. Bản thân tôi làm nghề lái xe và vợ chồng tôi không vay mượn, nợ nần bất cứ ai, nên chưa xác định vì sao lại xảy ra sự viện trên.

 

Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ xả súng tại số nhà 251, tổ 20, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Tân Thịnh cho biết: khoảng 15 phút sau khi xảy ra sự việc, tôi đã có mặt tại gia đình anh Dũng. Lúc đó mọi người vẫn đang rất hoảng loạn. Chúng tôi đã gọi điện báo Công an phường để bảo vệ hiện trường. Mặc dù không có thương vong, nhưng hành vi tụ tập đông người mang theo vũ khí ngang nhiên xả súng vào nhà dân  khiến người dân rất hoang mang.

 Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Thịnh, Công an TP Hoà Bình và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bảo vệ hiện trường, nắm tình hình ban đầu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

                                                                                         ĐP

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục