(HBĐT) -Là xã thuộc hạ lưu sông Đà, xã Hợp Thịnh nằm cách trung tâm huyện Kỳ Sơn 11 km về phía bắc và tiếp giáp với nhiều xã, huyện, tỉnh bạn như: phía bắc giáp xã Phú Minh (Kỳ Sơn), phía tây giáp xã Lương Nha, Thanh Sơn (Phú Thọ), phía nam giáp xã Hợp Thành, phía bắc giáp xã Khánh Thượng, Ba Vì (Hà Nội). Bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản, an ninh trật tự có thời điểm khá phức tạp, nhất là tội phạm tại các địa bàn giáp ranh, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Đà... đặt ra cho cấp ủy, chính quyền nhiều thách thức.

Để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chính quyền xã tổ chức hội nghị quân dân chính triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành công an, ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã. Các ngành, các cấp trong xã đã tổ chức 31 buổi học tập, triển khai nghị quyết với trên 2.905 lượt người tham gia học tập. Các tổ chức quần chúng như: thanh niên, phụ nữ, mặt trận, cựu chiến binh… đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và ký cam kết thực hiện. Các xóm, khu dân cư tuyên truyền về công tác an ninh, trật tự thông qua các buổi họp dân... góp phần nâng cao nhận thức của người dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Chính quyền xã đặt hộp thư tố giác tội phạm, hộp thư góp ý để tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền cơ sở và nhân dân giải quyết mâu mắc, không để phát sinh phức tạp. Thông qua đó, người dân đã cung cấp 23 thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở.
 
Đi đôi với việc củng cố "nội lực”, đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo an ninh tại khu vực giáp ranh. Xã tham mưu xây dựng cụm an ninh giáp ranh thôn Gò - Khánh Thượng - Ba Vì - Hà Nội và xóm Tôm - Hợp Thịnh đảm bảo cho 48 hộ cùng sinh hoạt và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Thường xuyên duy trì giao ban, báo cáo kịp thời cho cụm an ninh vành đai liên kết Kỳ - Thanh - Ba, Cụm an ninh núi đá Chẹ về tình hình có liên quan đến công tác an ninh và cơ chế giải quyết khi có vụ việc về an ninh trật tự. Trong năm qua, lực lượng chức năng đã giải quyết 5 vụ, 17 đối tượng phạm tội, phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn giải quyết 3 vụ theo thẩm quyền; Duy trì 13 tổ hoà giải, 13 tổ tuần tra, tự quản, 3 cụm an ninh. Lực lượng Công an xã Hợp Thịnh nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn, giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp tạm trú, tạm vắng. Đồng thời phối hợp hiệu quả với công an cấp trên khi có vụ việc xảy ra, được chính quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. Do làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và sự thống nhất cao giữa chính quyền và nhân dân xã Hợp Thịnh nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, các tai, tệ nạn đã từng bước được kiềm chế và đẩy lùi.

 

                                                                      Như Hùng (CTV)

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục