Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,25%

9 tháng qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối các công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh.

Trong 9 tháng đã điều tra, khám phá 218/269 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 86,25%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Làm rõ 362 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2, 132 tỷ đồng, trong đó đã triệt phá 25 ổ nhóm trộm cắp tài sản, cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… gồm 120 đối tượng. Phát hiện 98 vụ, 126 đối tượng mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng 36 vụ, 43 đối tượng so với cùng kỳ, thu 43 bánh và 335,16 g heroin; 12.567 viên và 4.478 g ma túy tổng hợp; 63, 6 triệu đồng, 5 ô tô, 10 xe máy, 23 điện thoại di động.

                                                                            P.V

Huyện Lương Sơn xảy ra 122 vụ phạm pháp hình sự

Trong 9 tháng năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Trong kỳ đã xảy ra 122 vụ phạm pháp hình sự, tăng 29 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 103 vụ, tăng 15 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu là tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, môi giới mại dâm, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Tội phạm về ma túy phát hiện và bắt quả tang 12 vụ, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 7 tin báo về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tai, tệ nạn xã hội xảy ra 58 vụ, hậu quả làm chết 33 người, bị thương 17 người.

Bên cạnh đó, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong 9 tháng kiểm sát 197 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 162 tin, còn 35 tin trong hạn luật định. Công tác xét xử đúng người, đúng tội; trong kỳ, TAND huyện đã thụ lý 312 vụ việc, đã giải quyết 258 vụ việc, đạt 82,69%.

                                                                                                    V.H


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục