Chiều 24-10, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí chung quanh vụ "Đổi 100 đô-la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng”.


Công an TP Cần Thơ tổ chức buổi làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí chung quanh vụ việc.

Theo Công an TP Cần Thơ cho biết, trưa 30-1-2018, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang mua 100 đô-la Mỹ của anh Nguyễn Cà Rê (trú đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 đồng, mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Qua quá trình xác minh làm việc, tổ chức và cá nhân nêu trên đã thừa nhận hành vi sai phạm. Đại diện Công an TP Cần Thơ khẳng định, có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm nên trình Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã ký quyết định xử phạt ông Nguyễn Cà Rê 90 triệu đồng, theo điểm a, khoản 3, Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng vì hành vi "mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”; hình thức phạt bổ sung là tịch thu 2.260.000 đồng (quy đổi từ 100 đô-la Mỹ).

Trong khi đó, chủ tiệm vàng Thảo Lực cũng bị xử phạt lên đến 295 triệu đồng; hình thức phạt bổ sung là tịch thu 20 viên hột xoàn và 19.910 viên đá nhân tạo giá trị hơn 548 triệu đồng, theo điểm a, khoản 14, Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng nói, vụ việc trên xảy ra từ 30-1-2018, đến ngày 4-9-2018, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam mới ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Khi báo chí đặt vấn đề, đại diện Công an TP Cần Thơ cho rằng, do Tiệm vàng Thảo Lực có nhiều hành vi vi phạm nên cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra ngay sau đó. Tuy nhiên, sau một thời gian không có dấu hiệu phạm tội nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển đề nghị UBND TP Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê và chủ tiệm vàng.

Khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên được công bố đã làm dậy sóng dư luận với nhiều ý kiến trái chiều tại TP Cần Thơ. Bởi theo ông Nguyễn Cà Rê hành nghề thợ điện, thu nhập chẳng bao nhiêu, còn số tiền 100 USD ông đem đi đổi là do người thân ở nước ngoài tặng. Vì túng tiền chi tiêu, ông Rê mới đem "món quà” đi đổi và bị bắt, tịch thu rồi phải "gánh” thêm số tiền phạt 90 triệu đồng.

Trong khi đó, chủ tiệm vàng cho rằng, khi bị bắt, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi kinh doanh cũng là nhà ở. Ngoài số tiền 100 đô-la Mỹ vừa đổi của ông Rê, công an không thu được bất kỳ đồng ngoại tệ nào, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành lục soát toàn bộ nhà và tịch thu tài sản vì lý do không có chứng từ, nhãn mác… bằng tiếng nước ngoài. Chủ tiệm vàng khẳng định, số hột xoàn không có hóa đơn chứng từ bị thu giữ là tài sản riêng của vợ chồng ông, được cất trong hộc tủ, không bày bán.

Nhiều chuyên gia, luật sư đã lên tiếng phân tích vụ việc trên. Đặc biệt hơn, khi dư luận phản ứng việc anh thợ điện vừa mất tiền vì bị thu 100 đô-la Mỹ, vừa bị phạt số tiền lên đến 90 triệu đồng thì cơ quan chức năng TP Cần Thơ liền "giải cứu” bằng cách gợi ý cho anh làm đơn xin miễn tiền phạt. Nếu đã là Luật, sao có thể dễ dàng xin miễn đóng phạt dù hành vi vi phạm đã rõ ràng. Phải chăng có sự "ưu ái” nào dành cho anh thợ điện.

Theo Công an TP Cần Thơ, căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu để giảm nhẹ việc nộp phạt như: Đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76, hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77. Trường hợp của ông Nguyễn Cà Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

                 TheoNhandan

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục