(HBĐT) - Ngày 21/11, Ban tổ chức Diễn tập tỉnh đã tổ chức diễn tập thử các nội dung phần cơ chế về lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái Quốc phòng. Dự và chỉ đạo có thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, phái viên, đạo diễn Diễn tập KVPT Quân khu 3.


Thành phần khung tập của tỉnh thực hành diễn tập thử nội dung Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 được thực hiện dưới đề mục "Chuyển LLVT vào trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về Quốc phòng, tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn gồm chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. 

Trong quá trình tổ chức diễn tập thử, khung diễn tập của tỉnh tổ chức thực hành diễn tập tổ chức các Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng; triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng; Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ và tổ chức hiệp đồng, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Kết thúc phần diễn tập cơ chế, các thành phần tham gia diễn tập gồm đạo diễn, khung tập đã tổ chức rút kinh nghiệm. 

Theo đó, đồng chí thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung diễn tập của tỉnh. Ban tổ chức diễn tập đã triển khai các bước theo đúng kế hoạch. Nội dung diễn tập có trọng tâm, trọng điểm, bám sát đúng tình hình thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu công tác BVTQ trong tình hình mới. Các nội dung diễn tập thử được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học. Địa điểm diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh được chuẩn bị đầy đủ, toàn diện đáp ứng được yêu cầu của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và sở chỉ huy đã phát huy căn cứ chiến đấu lâu dài. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 cũng đề nghị Ban tổ chức Diễn tập KVPT tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện kịch bản. Trong đó, nội dung các tình huống cần sát với thực tế, thời gian đảm bảo theo đúng kịch bản, đồng thời đảm bảo tốt các thiết bị, phương tiện phục vụ cho diễn tập. Đây là điều kiện quan trọng để chuẩn bị tốt cho cuộc Diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố tỉnh Hòa Bình năm 2018 sẽ chính thức diễn ra vào từ ngày 26 - 28/11/2018.

Phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm, đông chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện văn kiện, kịch bản theo phương châm điều hành ngắn gọn để đảm bảo đúng thời gian. Các đồng chí trong khung diễn tập cần tiếp tục tích cực chủ động nghiên cứu kỹ tất cả nội dung văn kiện, vai diễn để làm tốt, hoàn thành tốt vai trò đã được phân công trong diễn tập.Nội dung phải sát thực tiễn và đúng với chiến lược, chiến thuật.Các đơn vị sở, ngành địa phương cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện và các tài sản khác trong quá trình diễn tập.

PV

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục