(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Diễn tập KVPT tỉnh, chiều và tối ngày 26/11, Khung diễn tập của tỉnh đã tổ chức thực hành diễn tập Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh thông qua kế hoạch bảo đảm ANCT - TTATXH trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Thực binh đánh bắt khủng bố trên tàu, giải cứu con tin, cứu hộ cứu nạn trên sông và kiểm tra, thu gom nguồn phóng xạ; Thực hành huy động và tiếp nhận QNDB của thành phố Hoà Bình cho lực lượng chiến đấu của tỉnh; Thực hành di chuyển một bộ phận cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban ngành, đoàn thể vào căn cứ chiến đấu; tổ chức diễn tập thực hành diễn tập nội dung HĐND tỉnh tổ chức hội nghị bất thường ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Trong đó, phần diễn tập thực binh đánh bắt khủng bố trên tàu, giải cứu con tin, cứu hộ cứu nạn trên sông và kiểm tra, thu gom nguồn phóng xạ đảm bảo an toàn cho đập thuỷ điện Hoà Bình được tổ chức xử lý tình huống giả định là quần chúng nhân dân bức xúc trước tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hoà Bình gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lợi dụng vấn đề đó, một số đối tượng đã kích động quần chúng nhân dân biểu tình gây áp lực lên chính quyền thành phố. Sau khi thực hiện việc giải tán đám đông, bắt giữ một số đối tượng cầm đầu. Để gây áp lực lên chính quyền và giải cứu đồng bọn bị bắt giữ, một số đối tượng đã thực hiện âm mưu phá hoại, bắt cóc con tin đòi thả người và tiền cùng phương tiện để trốn thoát. Tuy nhiên, âm mưu của các đối tượng khủng bố đã bị ngăn chặn. Trong quá trình tổ chức thực binh, lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng Quân đội và Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt công tác rà phá bom mìn; chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, xử lý, thu gom vật liệu phóng xạ nguy hiểm.


Trong phần diễn tập thực binh đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, lực lượng Công an đã huy động hàng trăm CBCS cùng phương tiện kỹ thuật, vũ khí hiện đại.


Cùng hàng chục tàu thuyền chuyên dụng tham gia công tác đánh bắt khủng bố, cứu hộ, cứu nạn. 


 Và phương tiện tàu thuyền chuyên dụng tổ chức chữa cháy trên sông.

Thông qua đây đã góp phần giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo và quần chúng nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời là dịp đề lực lượng Công an tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng đối phó với các tình huống, giữ vững An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổ chức diễn tập thực binh, Công an tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện kỹ thuật, vũ khí hiện đại cùng hàng chục tàu thuyền tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

 

                                                                                                 PV




Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục