(HBĐT) - Ngày 22/11, tiếp tục chương trình diễn tập thử các nội dung trong Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018, Ban tổ chức Diễn tập tỉnh đã tổ chức thực hành diễn tập thử phần thực binh phối hợp xử lý tình huống liên quan đến QPAN khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng.

 


LLVT thành phố thực hành diễn tập thực binh nội dung đánh địch tiến công hoả lực bằng pháo phòng không.


Lực lượng Công an tỉnh huy động phương tiện vũ khí hiện đại trong thực hành diễn tập nội dung đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin.

Theo đó, tại huyện Kim Bôi, đã tiến hành diễn tập thử nội dung LLVT tỉnh phối hợp với LLVT huyện Kim Bôi tiến công đánh địch đổ bộ đường không (có bắn đạn thật). Tại thành phố Hoà Bình thực hành diễn tập thử nội dung thực binh giải tán đám đông, trấn áp bạo động; đánh bắt khủng bố trên tàu, giải cứu con tin; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên sông và kiểm tra, thu gom nguồn phóng xạ; thực hành sơ tán nhân dân, báo động đánh địch tiến công hoả lực và tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả cứu sập. Tham gia phần diễn tập thực binh có các đơn vị LLVT tỉnh, Công an tỉnh, LLVT huyện Kim Bôi, LLVT thành phố Hoà Bình và các cán bộ chuyên môn của Sở KHCN tỉnh.

Kết thúc phần diễn tập thử các nội dung thực binh, các đồng chí phái viên Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 3, đạo diễn đã tổ chức rút kinh nghiệm từng phần mục, các nội dung. Theo đó, các nội dung diễn tập đã đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ, đề mục của cuộc diễn tập. Nội dung thực hành diễn tập sát với thực tế, có sự đổi mới, sáng tạo, thể hiện rõ vai trò của các lực lượng trong công tác đảm bảo QPAN trên địa bàn tỉnh khi có tình huống xảy ra. Các đồng chí phái viên Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu cũng yêu cầu sau khi kết thúc công tác diễn tập thử, các cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm và tiếp tục làm công tác chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đảm bảo về mọi mặt để tới đây trong quá trình tổ chức diễn tập thật đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị kỹ thuật.


                                                                          P.V

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục