(HBĐT) - Ngày 27/11, thành phố Hòa Bình tiếp tục thực hành các nội dung trong chương trình Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố năm 2018.


Khẩu đội pháo cao xạ LLVT thành phố Hoà Bình tìm kiếm mục tiêu máy bay tiến công hoả lực đường không vào đánh phá các mục tiêu trên địa bàn thành phố

LLVT thành phố thực hành tác chiến đánh địch tiến công hoả lực đường không

Trong ngày thứ hai, khung diễn tập của thành phố Hòa Bình đã tổ chức thực hành diễn tập hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của đồng chí Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố. UBND thành phố tổ chức hội nghị hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Thường trực Thành ủy, UBND thành phố thông qua kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các ban, ngành, đoàn thể; Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố phê chuẩn kế hoạch cho các đơn vị thuộc quyền.


Các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa thành phố thực hành nội dung cấp cứu thương binh trong chiến đấu phòng chống, đánh địch tiến công đường không vào địa bàn


LLVT thành phố Hoà Bình thực hành cứu sập trong tác chiến phòng thủ đánh địch tiến công hoả lực bằng đường không

Chiều cùng ngày, các đồng chí: Vũ Hải Sản, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện… tham dự Diễn tập KVPT, phòng chống khủng bố tỉnh đã tham dự phần diễn tập thực binh thực hành sơ tán nhân dân, báo động đánh địch, tiến công hỏa lực và tổ chức lực lượng cứu sập, khắc phục hậu quả của LLVT thành phố.

Quá trình diễn tập thực binh tiến công địch đổ bộ đường không, các chiến thuật được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Qua đó, đã khẳng định trình độ tác chiến của LLVT thành phố trong các tình huống, bảo đảm an toàn về người và phương tiện, vũ khí trang bị.

Các đồng chí: Vũ Hải Sản, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập thực binh trong Diễn tập KVPT, phòng- chống khủng bố thành phố Hòa Bình năm 2018. 

Nhân dịp này, các đồng chí: Vũ Hải Sản, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập thực binh trong Diễn tập KVPT, phòng- chống khủng bố thành phố Hòa Bình năm 2018.

 

P.V


Các tin khác


Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục