(HBĐT) - Chiều ngày 10/12, UBND huyện Yên thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2018.

 


Lãnh đạo UBND huyện Yên Thủy khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

Năm 2018, công tác quốc phòng, quân sự địa phương huyện Yên Thủy tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả toàn diện trên các mặt, nổi bật như: Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh, huyện đã chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh phối hợp với trường chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 71 đồng chí thuộc đối tượng 3, mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức phòng an ninh cho 220 đồng chí đối tượng 4, hoàn thành giáo dục quốc phòng an ninh cho trên 1.800 học sinh cấp III, đạt 100% kế hoạch.

Về công tác tuyển quân, năm 2018 huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu với 111 công dân lên đường nhập ngũ, có 8 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, tăng 01 thí sinh so với năm 2017. Hiện nay, công tác đăng ký, khám tuyển quân năm 2019 của huyện đã và đang được triển khai.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với việc phối hợp với các tổ chức, đơn vị quân đội trên địa bàn đã bàn giao, trao tặng 7 nhà tình nghĩa và 2 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, tổng số tiền là 630 triệu đồng. tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 435 đối tượng chính sách, trị giá 130,5 triệu đồng.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng luật, phù hợp với địa phương, bảo đảm tinh gọn, rộng khắp, bố trí gần, gọn, tỷ lệ đảng viên đạt 23%. Phục viên xuất ngũ 16,9% đảm bảo độ tin cậy về chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, xử lý tình huống, bảo vệ an toàn trước, trong và sau những ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Công tác tập huấn, huấn luyện có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, tổ chức huấn luyện theo phương châm " cơ bản, thiết thực, vững chắc” với kết quả đạt 85% khá, giỏi. Trong huấn luyện kết hợp với làm dân vận. Hưởng ứng phong trào " đồng hành cùng em đến trường”, LLVT huyện cùng các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức trao tăng 70 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Lực lượng quân sự huyện được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông thôn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Khu vực phòng thủ huyện được củng cố tăng cường, xây dựng càng vững trắc, an ninh chính trị được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tại hội nghị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu " đơn vị tiên tiến”, " chiến sỹ tiên tiến" cho 02 tập thể, và 3 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình năm 2018. Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân. Ban chỉ huy quân sự huyện tặng giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiên nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018.


                                                                      Xuân Thiên (Đài Yên Thủy) 


 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục