(HBĐT) - Sáng 7/12, các đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình, Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đồng chủ trì hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTW, ngày 19/4/2016 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề "Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” giai đoạn 2016-2018 của Cụm thi đua số 1 gồm Ban Nội chính Tỉnh ủy 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi Tây Bắc. Tham dự có lãnh đạo Vụ Địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương.


Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị

Ngay sau khi Ban nội chính T.Ư ban hành Kế hoạch số 04-KH/BNCTW, các đơn vị Cụm thi đua số 1 đã triển khai nghiêm túc phong trào thi với kế hoạch rõ ràng, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Các đơn vị đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Nắm thông tin từ nhiều nguồn như đơn thư phản ánh, KN-TC, từ các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát các cuộc thanh tra KT-XH, việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, địa phương…để tổng hợp lựa chọn các vụ việc, vụ án nội chính, kinh tế, tham nhũng đưa vào diện theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thường trực cấp ủy cho ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết. Trong 3 năm 2016-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy 14 tỉnh đã theo dõi, đề xuất, tham mưu giải quyết dứt điểm và cơ bản xong 120/136 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó góp phần quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Quá trình thảo luận, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân. Đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện phong trào thi đua chuyên đề những năm tiếp theo và một số vấn đề liên quan đến quy định, cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang; đề nghị Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng và tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ về thành tích 3 năm thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTW.

 

Đức Phượng


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục