(HBĐT) - Với địa bàn rộng, tiếp giáp nhiều xã, huyện trong và ngoài tỉnh, Ngọc Lương được xem là xã phức tạp về tình hình tội phạm của huyện Yên Thủy. Năm 2018, trước tình hình đối tượng tội phạm ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) lợi dụng vùng giáp ranh hoạt động mạnh, Công an huyện Yên Thủy đã thành lập tổ công tác tại xã Ngọc Lương. Tổ gồm 12 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng: công an phụ trách xã, hình sự, an ninh, quản lý hành chính… do đồng chí Thượng tá Bùi Viết Chiểu, Phó trưởng Công an huyện trực tiếp phụ trách nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và TNXH.


 

Các lực lượng Công an huyện Yên Thủy triển khai phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

Từ khi tổ công tác thành lập, các vụ việc gây rối mất trật tự, trộm cắp tài sản… ở Ngọc Lương giảm rõ rệt. Thượng tá Bùi Viết Chiểu cho biết: Ngay từ khi thành lập, tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định ANTT tại địa bàn. Trong đó chú trọng công tác chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, thực hiện các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm gia tăng tội phạm. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố và duy trì các mô hình phòng - chống tội phạm hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng - chống tội phạm đến quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của từng người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, tạo thành sức mạnh tổng hợp tấn công tội phạm.

Không chỉ ở những địa bàn trọng điểm, việc sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ ổn định ANTT luôn được Công an huyện Yên Thủy thực hiện hiệu quả. Để vận động toàn dân tham gia phòng- chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, trong năm 2018, Công an huyện Yên Thủy cùng các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể tổ chức trên 500 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm, TNXH, thông báo rộng rãi phương thức hoạt động của các loại tội phạm… bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của đoàn viên, hội viên hoặc lồng ghé trong các hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ… Qua đó đã nêu cao ý thức cảnh giác, nghĩa vụ công dân trong công tác đấu tranh, phòng- chống tội phạm.

Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, lực lượng công an cùng các ngành, đoàn thể của huyện củng cố, xây dựng và nhân rộng 240 tổ liên gia tự quản tại 4 xã: Lạc Lương, Bảo Hiệu, Đa Phúc, Hữu Lợi; duy trì 9 dạng mô hình tự quản về ANTT; 14 CLB phòng - chống tội phạm; 9 dòng họ tự quản; 3 cụm an ninh giáp ranh…

Với cách làm đó, công tác phòng - chống tội phạm, TNXH, bảo vệ ANTT tại huyện Yên Thủy đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra và phát hiện 27 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, tội phạm về TTXH xảy ra 18 vụ; phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 14 đối tượng tội phạm về ma túy. Chỉ đạo tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 400 lượt đối tượng hình sự, ma túy, lập hồ sơ đối tượng đưa vào quản lý tại cộng đồng dân cư, 13 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Tuy nhiên, theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy, tình hình tội phạm, TNXH đã được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống tội phạm và TNXH có lúc, có nơi chưa đồng đều. Số người nghiện, nghi nghiện ma túy tăng… Trong thời gian tới, Công an huyện Yên Thủy tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo bệ ANTQ. Chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng - chống tội phạm, phòng - chống ma túy, chương trình hành động phòng, chống buôn bán người. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai và công tác cai nghiện tại cộng đồng, gia đình… Đồng thời, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, sử dụng vũ khí nóng… Với những giải pháp đã đề ra, lực lượng Công an huyện Yên Thủy đang nỗ lực từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đã nêu trên, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Hải Yến

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục