(HBĐT) - Địch Giáo là xã thuần nông nằm ở trung tâm khu vực Mường Bi, cách trung tâm huyện lỵ Tân Lạc 10 km. Toàn xã có 805 hộ, 3.769 nhân khẩu được chia thành 14 xóm. Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, giữ vững. Một trong những giải pháp được xã triển khai thực hiện hiệu quả là củng cố mạng lưới an ninh tự quản, phát huy vai trò của người dân trong phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hàng năm, Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo việc xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, UBND xã xây dựng chương trình hành động, phân công cụ thể cho các ngành, đoàn thể. Các xóm chủ động đề xuất, kiện toàn mạng lưới an ninh, trật tự ở cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng lựa chọn những cá nhân tích cực, trách nhiệm trong các phong trào, có uy tín và khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng tốt tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bài từ tệ nạn xã hội, hòa giải các mâu thuẫn nhỏ từ cơ sở, không để trở nên phức tạp, ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của nhân dân. Xã thành lập 14 tổ an ninh nhân dân với 42 người tham gia, 15 tổ tuần tra với 45 người, 14 tổ hoà giải với 70 người. Các hộ gia đình liên kết thành các "Tổ liên gia tự quản” với phương châm "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Với mạng lưới an ninh rộng khắp đã giúp lực lượng Công an xã giải quyết thành công 4 vụ say rượu gây rối trật tự công cộng và hàng chục vụ mâu mắc trong nhân dân. Tổ chức gọi hỏi, răn đe 2 đối tượng hình sự, 1 đối tượng có liên quan đến an ninh quốc gia. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, không có điểm nóng về an ninh, trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá và các phong trào khác của địa phương. Tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không có người nghiện, không mắc tai, tệ nạn xã hội và ma tuý.

Lực lượng Công an xã có 16 đồng chí, trong đó 14 công an viên được giao phụ trách 14 xóm. Đội ngũ công an xã thường xuyên được tập huấn về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Không ngừng trau dồi, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự, đảm bảo quy trình về tố tụng, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, phá án. Duy trì diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” để tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, kiến nghị các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Công an xã trong sạch, vững mạnh. Qua hòm thư tố giác tội phạm, người dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển rộng khắp, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững là cơ sở để Địch Giáo đạt nhiều thành tựu trong công cuộc phát triển KT-XH và hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Như Hùng (TTV)


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục