Ông Trương Quý Dương là người đầu tiên được HĐXX xét hỏi trong phần thẩm vấn công khai tại phiên toà
Trong phần trả lời câu hỏi của HĐXX về diễn biến sự cố chạy thận xảy ra ngày 29/5/2017, bị cáo Trương Quý Dương cho biết: khi nắm bắt được thông tin về sự cố vào khoảng 9h30 sáng 29/5/2017 từ bác sỹ Hoàng Đình Khiếu (bị cáo Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó giám đốc BVĐK tỉnh), bị cáo đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai và trao đổi với các bác sỹ Khoa Thận Bệnh viện Bạch Mai và được biết có khả năng bị dị ứng bởi tồn dư hóa chất sau khi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO.
Trước đó, khi nhận được thông tin về những dấu hiệu bất thường của các bệnh nhân, bị cáo đã yêu cầu ngừng chạy thận và thực hiện các biện pháp cấp cứu, tẩy độc cho các bệnh nhân. Cho đến khi sự việc có những diễn tiến bất thường, một số bệnh nhân tử vong bị cáo đã xin ý kiến lãnh đạo Sở, báo cáo Công an tỉnh, liên hệ BVĐK Thành phố Hòa Bình để chuyển 10 bệnh nhân sang lọc thận và thải khử độc... Đồng thời, chỉ đạo cấp cứu bệnh nhân, liên hệ với các bệnh viện tuyến Trung ương để chuẩn bị cho việc chuyển bệnh nhân đang chạy thận về điều trị, tẩy độc. Ngay sau sự việc xảy ra, ông Dương cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ ban đầu đối với các gia đình có người tử vong.
Khi được hỏi về trách nhiệm của mình trong vụ việc, bị cáo Dương cho biết: Với một bệnh viện có gần 40 chuyên khoa và gần 700 cán bộ, việc từng bác sỹ làm đầu mối thay mặt lãnh đạo Bệnh viện liên hệ với các cơ quan chuyên môn là điều hết sức quan trọng. Chuyên ngành nào xảy ra vấn đề thì các bác sỹ trực tiếp liên hệ để xử lý. Do vậy, về thẩm quyền được phép trong tình huống này, bị cáo Hoàng Đình Khiếu và các bác sỹ hồi sức tích cực có thẩm quyền báo cáo chuyên môn. Quy chế bệnh viện của Bộ Y tế đã ghi rõ: Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc trong lĩnh vực phụ trách. BV đã có quyết định phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phải chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách. Do đó, vẫn để từng đầu mối làm việc chuyên môn đó.
P.V