(HBĐT) - Chiều 21/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng TT Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên các BCĐ.

Năm 2018, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và TTXH. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 82,32%; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ; phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt khởi tố, điều tra đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng...


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. 

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 202.980 vụ việc vi phạm (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017), thu nộp NSNN 20.123 tỷ 508 triệu đồng (giảm 12%), khởi tố 1.979 vụ (tăng 21%), 2.339 đối tượng (tăng 10%).

Năm 2019, BCĐ 138/CP đưa ra 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. BCĐ 389 Quốc gia đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng TT Chính phủ, Trưởng BCĐ138/CP và BCĐ 389 quốc gia đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ138/CP, BCĐ 389 quốc gia về công tác phòng- chống tội phạm, chống buôn lậu thương mại và hàng giả, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, "điểm nóng” về ANTT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của CB,CC, VC...

Đồng chí Phó Thủ tướng TT Chính phủ cũng yêu cầu, trong thời gian tới cần nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…


                                                                 Hải Yến


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục