(HBĐT) - Sáng ngày 18/1/2019, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh,trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; tổng kết BCĐ 09 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.


Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Lương Sơn

Năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Lương Sơn cơ bản ổn định, các vụ phạm pháp hình sự được phát hiện và xử lý kịp thời. Ban chỉ đạo 09 huyện hoạt động hiệu quả, đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em... Trong năm, trên địa bàn huyện đã xảy ra 118 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8 vụ so với năm 2017. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 97 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 82%, trong đó trọng án 5 vụ đạt 100%; tập trung thực hiện tốt 2 đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động manh động, sử dụng vũ khí nóng trên địa bàn. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm được thực hiện hiệu quả. Đã tiếp nhận xử lý 238 tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, xác minh, giải quyết 225 tin, đạt tỷ lệ 94,5%. Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình trong phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm, đã có nhiều mô hình "Cụm dân cư tự quản về an ninh trật tự” và mô hình " Nhà trường an toàn không có ma túy” được thành lập mới và duy trì hoạt động của 184 tổ tuần tra, tổ hòa giải ở các thôn, xóm, tiểu khu; 5 cụm an ninh giáp ranh, 3 cụm an toàn địa bàn thường xuyên tạo mối liên kết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Kết quả bình xét thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, huyện Lương Sơn có 1 xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 6 xã, 1 cơ quan, 1 doanh nghiệp, 1 trường học được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Có 10 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.




 Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

 

Thanh Hoàn ( Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục