Người đứng đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá là người Trung Quốc, 56 tuổi. Ông trùm bí ẩn này đứng sau hàng loạt vụ buôn bán nhiều tấn ma tuý khủng trên khắp cả nước.


Một nghi can bị bắt giữ trong đường dây

Theo cơ quan công an, ông trùm đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá với tang vật 300 kg ma túy là một nghi can người Trung Quốc. Ông trùm này mở doanh nghiệp kinh doanh may mặc tại TP.HCM để làm bình phong cho việc mua bán ma túy.

Ngoài ra, ông trùm bí ẩn này còn là người đứng sau hàng loạt vụ mua bán ma túy khủng trên khắp cả nước.

NhưThanh Niênđã đưa tin, ngày 20.3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cùng nhiều cơ quan khác đã triệt phá thành công chuyên án 218LP- đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia do các nghi can người Lào, Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam cầm đầu. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 300 kg ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan.

Đường dây ma túy bị triệt phá như thế nào?

Trao đổi với PVThanh Niên, một cán bộ C04 cho biết đã bắt giữ được khoảng 20 nghi can, trong đó có 3 người Việt Nam và 16 người mang quốc tịch Trung Quốc.

C04 cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy dạng đá cực lớn, được vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng(Myanmar) sang Lào, sau đó ‘hàng’ qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) rồi về TP.HCM. Từ TP.HCM các đối tượng phân phối đi các nước tiêu thụ.


Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm số hàng bị bắt giữ ẢNH: N.L

Chiều 20.3, ban chuyên án đã bắt quả tang các nghi can gồm Lý A Vừ, Hạng A Chinh, Sùng A Páo (dân tộc Mông, ngụ Đắk Nông), thu giữ 300 kg ma túy ở trước cửa kho của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan (gọi tắt Công ty Hasan, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Theo đó, hai người Trung Quốc từ cửa khẩu Bờ Y đã thuê nghi can Chinh cùng Lý A Vừ vận chuyển ma túy mang về cất giấu tại kho hàng ở P.Bình Hưng Hòa B. Nhưng vừa về đến trước cửa kho thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Người tình ông trùm làm giám đốc công ty bình phong

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Công ty Hasan do người tình 40 tuổi của ông trùm người Trung Quốc làm giám đốc. Nghi can Trung Quốc này mới là người điều hành thực sự của Công ty Hasan và là ông trùm của đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia cực khủng này.

Thủ đoạn của đường dây buôn bán ma túy cực kỳ tinh vi. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông trùm người Trung Quốc mở công ty "bình phong” (là Công ty Hasan) cho người tình 40 tuổi giám đốc, đăng ký kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu. Qua kiểm tra tờ khai hải quan, trong 5 năm qua, Công ty Hasan chỉ mới có 40 tờ khai, còn thực tế công ty là bình phong, ngụy trang cho hành vi buôn ma túy của ông trùm.

Xung quanh kho hàng của công ty Hasan gắn camera theo dõi dày đặc.


Nghi can trong đường dây ẢNH: N.L

Theo tài liệu trinh sát, các nghi can chỉ thuê một bảo vệ ăn ngủ tại kho để trông coi. Mỗi khi đóng "hàng”, các nghi can người Trung Quốc đều đuổi bảo vệ đi chỗ khác. Còn các nghi can thuê nhà xung quanh khu vực kho hàng để tiện đi lại, hoạt động.


Số hàng bị thu giữ ẢNH: N.L

Trong vòng vài tháng qua, băng nhóm của ông trùm người Trung Quốc bị Công an Việt Nam bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy, trong đó lớn nhất là ở Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Cụ thể, đường dây đã tổ chức vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vào lúc 1 giờ 15 ngày 17.2.2019. Đường dây do nghi can Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) thực hiện. Và vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy tổng hợp bị lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ vào ngày 12.10.2018 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy.

Đường dây mua bán ma túy khủng nói trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TheoThanhnien


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục