Sau gần 1 tháng xảy ra vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại, Công an H.Chương Mỹ (Hà Nội) khẳng định: cháu bé không bị hiếp dâm và cho bị can tại ngoại. Điều này khiến gia đình và dư luận bức xúc.

 "Sẽ còn biết bao nạn nhân phải chịu đau khổ như con gái tôi?”

Liên quan tới việc bé V.N.Q (H.Chương Mỹ, Hà Nội) bị xâm hại, ngày 18.3, trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an H.Chương Mỹ, khẳng định không có "hành vi hiếp dâm”.

 

Cháu V.N.Q kể lại sự việc

Ông Dũng cho biết, việc cháu Q. bị Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, H.Chương Mỹ) xâm hại đã được cơ quan công an khởi tố đúng tội danh "dâm ô với người dưới 16 tuổi”. "Lời khai của cháu bé, lời khai của đối tượng phù hợp với hành vi dâm ô nên xác định là không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm”, trung tá Dũng nói.


Không ai có quyền nói tội dâm ô là tội "ít nghiêm trọng” như có người của Công an H.Chương Mỹ đã trả lời. Chưa kể bị can từng có tiền án về tội trộm cắp, chưa được xóa án. Cơ quan công an phải tiếp tục tạm giữ để điều tra; cho tại ngoại là không đúng quy định pháp luật; gây phản cảm, bức xúc trong dư luận


Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH)

Cũng theo lãnh đạo Công an H.Chương Mỹ, quá trình xâm hại bé Q., bị can Trình dùng vũ lực khiến nạn nhân bị rạn xương tay phải, gãy 1 răng hàm dưới… Đối với phần thương tích này, CQĐT đang đợi kết luận giám định để xem xét xử lý tiếp về hành vi gây thương tích, nếu có.

Về tình tiết bị can Trình đã dùng vũ lực để thực hiện mục đích xâm hại tình dục, như: bẻ tay phải, làm gãy răng nạn nhân, trung tá Dũng cho biết, nạn nhân chống cự, bẻ cành chuối vụt lại nên Trình mới bóp miệng không cho kêu khiến răng bị gãy.

Ông Dũng nói, theo quy định tại khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự (BLHS), hành vi "dâm ô với người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt tù từ 6 tháng - 3 năm, thuộc tội phạm ít nghiêm trọng. Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định đối với tội phạm ít nghiêm trọng, bị can không bị tạm giam. Tuy nhiên, khi cho tại ngoại, đã có quyết định giao cho chính quyền địa phương quản lý…

Anh V.V.M (38 tuổi, bố cháu Q.) cho rằng, việc cơ quan công an cho bị can Trình tại ngoại là không thỏa đáng.

"Tôi mong muốn, quy định pháp luật về những vụ việc như của con gái tôi cần thay đổi theo hướng có tính răn đe nghiêm khắc hơn. Một kẻ bệnh hoạn như vậy vẫn nhởn nhơ giữa cộng đồng sau khi gây án tiềm ẩn biết bao nguy cơ cho xã hội. Quan trọng hơn, tính răn đe của pháp luật bị coi thường. Sẽ còn biết bao nạn nhân phải chịu đau khổ như con gái tôi?”, anh M. bức xúc.

Không ai có quyền nói tội dâm ô là tội "ít nghiêm trọng”

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết ngày 18.3, Cục đã có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc; có ý kiến với UBND TP.Hà Nội đẩy nhanh chỉ đạo vụ việc.

Rút gọn quy trình xử lý các vụ xâm hại trẻ em

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật phải xây dựng quy trình xử lý đơn tố giác, khởi tố, truy tố, xét xử tội phạm theo hướng rút gọn khi tiếp nhận những vụ xâm hại đối với trẻ em.

Ông Nam nói, cho bị can tại ngoại là trái với Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên, giải quyết xử lý các vụ án xâm hại trẻ em.

"Không ai có quyền nói tội dâm ô là tội "ít nghiêm trọng” như có người của Công an H.Chương Mỹ đã trả lời. Chưa kể bị can từng có tiền án về tội trộm cắp, chưa được xóa án. Cơ quan công an phải tiếp tục tạm giữ để điều tra; cho tại ngoại là không đúng quy định pháp luật; gây phản cảm, bức xúc trong dư luận”, ông Nam nói.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ranh giới giữa dâm ô và hiếp dâm rất mong manh. Có thể đối tượng không thực hiện được hành vi giao cấu nhưng không hẳn không nhằm mục đích giao cấu. Ông Nhưỡng cho rằng, ngay cả khi đây là hành vi dâm ô thì việc dâm ô đối với trẻ em cần được xem xét thật kỹ lưỡng vì trẻ em là đối tượng hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, cũng cho rằng, không thể coi hành vi xâm hại một bé gái 9 tuổi là "hành vi tội phạm ít nghiêm trọng” vì nó không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà còn để lại hậu quả lâu dài đối với các em và gia đình.

 "Tôi cho rằng, dâm ô với trẻ em phải là tội phạm nghiêm trọng và cần điều chỉnh, bổ sung vào luật. Nếu khung hình chưa đủ tính răn đe thì phải tăng tính răn đe vì gần đây tình trạng xâm hại trẻ em không còn cá biệt”, ông Tiến đề nghị.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình

Chiều 18.3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN (gọi tắt là hội) có công văn gửi Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội về việc xử lý vụ án xâm hại tình dục trẻ em ở H.Chương Mỹ.

Hội đề nghị Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội chỉ đạo cơ quan liên quan bắt giam Nguyễn Trọng Trình để điều tra đúng với quy định của pháp luật. Hội cũng đề nghị Giám đốc Công an TP.Hà Nội xem xét trách nhiệm của CQĐT Công an H.Chương Mỹ và cá nhân ông Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSĐT Công an H.Chương Mỹ khi có các phát ngôn liên quan đến việc cho bị can Trình tại ngoại.

 

                                                   TheoThanhnien

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục