(HBĐT) - Là địa bàn tiếp giáp nhiều huyện, có tuyến đường 12B chạy qua, nối quốc lộ 6 với đường Hồ Chí Minh, do đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi đặc biệt quan tâm, góp phần quan trọng giảm vi phạm Luật Giao thông cũng như các vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.


Cán bộ CSGT Công an huyện Kim Bôi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh tiểu học và THCS xã Kim Bình.

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện cho biết: Năm 2018, toàn huyện Kim Bôi xảy ra 11 vụ tai nạn, 7 vụ va chạm giao thông, làm chết 12 người, bị thương 16 người. Tuy nhiên, trong quý I, toàn huyện chỉ xảy ra 1 vụ tại nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 2 người. Đây là kết quả bước đầu cho thấy công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn đang tiếp tục có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.

Để có được kết quả đó, thời gian qua, Công an huyện đã chủ trì xây dựng chương trình tuyên truyền theo chuyên đề cụ thể, đa dạng các hình thức để phù hợp với từng đối tượng nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. Trong đó, chú trọng vận động các cơ quan truyền thông vào cuộc; phối hợp cùng ngành GD&ĐT xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật TTATGT để đưa vào giảng dạy ngoại khóa cho học sinh tất cả các cấp học; phối hợp cùng các MTTQ và các đoàn thể CT-XH trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giữ gìn TTATGT, ký cam kết không vi phạm giao thông…

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT, Công an huyện đã chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên những tuyến đường trọng điểm, vào thời gian cao điểm, kiêm quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại địa bàn nông thôn, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về TTATGT, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong năm 2018 và quý I/2019, lực lượng CSGT, Công an huyện Kim Bôi đã lập biên bản gần 500 trường hợp, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính gây ra TNGT như: không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn…

Xã Kim Bình có quốc lộ 12B và nhiều tuyến đường liên xã chạy qua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Do đó, vừa qua, Công an huyện Kim Bôi chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông cho các em học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn. Bằng các hình ảnh trực quan, lối kể chuyện hấp dẫn, lôi cuốn, sát với thực tế cuộc sống, cán bộ CSGT đã tận tình hướng dẫn, giảng giải cho học sinh những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông, như: điều khiển xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, chạy xe vượt quá tốc độ cho phép… Đồng thời, tại chương trình, cán bộ CSGT đã phát tài liệu tuyên truyền, vận động mỗi em học sinh hãy là một tuyên truyền viên tới người thân trong gia đình, bạn bè, anh, chị, em trong thôn, xóm cùng nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Theo Trưởng Công an huyện, trong năm 2018 và quý I/2019, Công an huyện Kim Bôi đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, thu hút gần 6.000 người dân, học sinh trên địa bàn tham gia. Về cơ bản, các cuộc tuyên truyền pháp luật về TTATGT đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về ý thức khi tham gia giao thông của người dân. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo từng nhóm lĩnh vực, chuyên đề công tác, bám sát vào thực tiễn cuộc sống của nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần giảm TNGT tại địa bàn huyện trên cả 3 tiêu chí.

Hải Yến


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục