(HBĐT) - Là hộ nghèo, đơn thân, bản thân sức khoẻ yếu, thường xuyên đau ốm nên nhiều năm qua, ông Bùi Văn Dực ở xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) vẫn ở trong ngôi nhà tạm, dột nát. Thấy được hoàn cảnh khó khăn đó, mới đây, thực hiện công tác huấn luyện kết hợp làm dân vận, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cao Phong đã huy động cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện ủng hộ kinh phí, ngày công giúp ông Dực xây ngôi nhà mới... Trước đó, CBCS LLVT huyện đã vận động quyên góp, ủng hộ gia đình bà Bùi Thị Lụi, hoàn cảnh khó khăn số tiền 20 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Qua đó, giúp địa phương hoàn thành việc xoá nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn.


Thượng tá Bùi Văn Lập, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Phong cho biết: Những năm qua, Ban CHQS huyện thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Trong đó,tập trung làm tốt công tác huấn luyện kết hợp với làm dân vận. Đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn nắm bắt tình hình thực tế các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn để xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tổ chức giúp đỡ. Hàng năm, thông qua công tác huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, LLVT huyện tổ chức giúp đỡ nhiều hộ khó khăn xoá nhà tạm, dột nát; xây dựng nhà tình nghĩa;dọn dẹp vệ sinh môi trường;giúp các gia đình nghèo, hộ chính sách ổn định cuộc sống;giúp địa phương xây dựng NTM... được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.


Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Cao Phong giúp đỡ gia đình ông Bùi Văn Dực,xóm Bảm, xã Tây Phong xoá nhà tạm, dột nát để xây dựng nhà mới.

Để chuẩn bị tốt công tác huấn luyện, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung huấn luyện cho LLVT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác dân vận trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị "Dân vận tốt” gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện của LLVT huyện ngày càng được nâng cao. Năm 2018, qua kiểm tra, 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu,trên 75%đạt khá, giỏi,đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Năm 2019, tiếp tục phương châm "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, dân vận tốt”, LLVT huyện Cao Phong đang tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo về thời gian, quân số, chất lượng cao. Trong huấn luyện kết hợp làm tốt công tác dân vận, thực hiện một số tiêu chí về xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS huyệnphối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn huy động 600 ngày công của CBCS LLVT và nhân dân tổ chức làm mới 196 m đường giao thông nông thôn; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 1,5 km đường cấp phối;phát quang hơn 5 km đường liên xã; kịp thời huy động, tổ chức lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai,phòng, chống cháy rừng...

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, CBCS LLVT huyện Cao Phong đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Đưa LLVT huyện trở thành lực lượng đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân,củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân, xây dựng tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.


M.H


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục