(HBĐT) - Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh, sau một thời gian điều tra, mở rộng vụ án đánh bạc đã khởi tố hàng chục đối tượng trong 2 đường dây đánh bạc lớn xảy ra tại TP Hòa Bình và huyện Kim Bôi.


Cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) lấy lời khai đối tượng Bùi Trung Kiên.

Hai vợ chồng điều hành đường dây đánh bạc 

Đường dây đánh bạc đầu tiên do đối tượng nữ là Bùi Ngọc Hồi (SN 1976), trú tại phố Bưởi, xã Hạ Bì (Kim Bôi) cùng với chồng là Bùi Trung Kiên (SN 1973) cầm đầu. Lợi dụng là đại diện Tổng đại lý của Công ty xổ số ở huyện Kim Bôi, vợ chồng Hồi Kiên "núp bóng”, che giấu hành vi phạm tội để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề diễn ra trong thời gian dài, quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá. Quá trình điều tra, Phòng CSHS đã xác định được quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Cơ hội "chín muồi”, ngày 29/5, Ban chuyên án đã họp và quyết định phá án, phối hợp tích cực với các đơn vị chức năng, nghiệp vụ đồng loạt ra quân.

Khoảng 19h cùng ngày, các mũi trinh sát theo sự phân công của Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra, khám người theo thủ tục hành chính đối với Bùi Đức Phương (SN 1962), trú tại xã Hạ Bì (Kim Bôi) và Lê Hồng Sơn (SN 1965), trú tại xã Kim Bình (Kim Bôi). Quá trình kiểm tra thu giữ được 2 bảng tổng hợp mua bán số lô, đề trái phép, 2 điện thoại di động. Liên quan đến hoạt động ghi số lô, đề trái phép do vợ chồng Hồi Kiên cầm đầu, các đối tượng Nguyễn Thị Nhanh (SN 1960) và Phạm Thị Thắm (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Bo; Bùi Văn Công và nhiều đối tượng khác đã đến cơ quan Công an đầu thú. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày ước tính khoảng trên 400 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua trả thưởng). 

Với tài liệu chứng cứ, thu thập được, Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét nơi ở, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Hồi và Bùi Trung Kiên. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ khoảng 10 chiếc điện thoại di động (sử dụng đánh bạc ghi số lô, đề), máy fax, trên 50 bảng tổng hợp số lô, đề và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.  

Sử dụng mạng xã hội để đánh bạc 

Quá trình trinh sát đường dây đánh bạc do vợ chồng Hồi - Kiên cầm đầu, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS cũng phát hiện đường dây đánh bạc diễn ra tại TP Hòa Bình do đối tượng Phạm Hùng Dũng (SN 1986), trú tại tổ 2, phường Tân Thịnh cầm đầu. Đối tượng Phạm Hùng Dũng đã thiết lập rất nhiều đầu mối thư ký, chân rết hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động rồi tổng hợp lại chuyển cho các đầu mối khác. Quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc do Dũng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng đấu tranh chuyên án. Do các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn che giấu, cài đặt phần mềm zalo, facebook, tin nhắn SMS bằng sim rác không đăng ký tên chính chủ và mỗi lần nhắn tin chuyển lô, đề đều sử dụng mật khẩu, rồi nhanh chóng xóa tin nhắn để tránh bị lộ. 

Khoảng 19h ngày 30/5, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, khám người theo thủ tục hành chính đối với Trần Đức Toàn (SN 1968), trú tại phường Thái Bình và Lê Việt Anh (SN 1987), trú tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) có dấu hiệu nghi vấn về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động. Cùng ngày, cơ quan Công an đã vận động các đối tượng: Hoàng Anh Tuấn (SN 1986), Nguyễn Huyền Trang (SN 1985) cùng trú tại TP Hòa Bình đến cơ quan Công an đề đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc với đối tượng Phạm Hùng Dũng. Quá trình điều tra, vào ngày 30/5, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhận tin nhắn mua bán số lô, đề cho Phạm Hùng Dũng với số tiền 90 triệu đồng. 

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hùng Dũng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, trong ngày 30/5, đối tượng đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề với nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh với số tiền khoảng 5 tỷ đồng (chưa tính tiền thắng, thua). Tổng số tiền giao dịch trong ngày tính cả tiền thắng, thua khoảng 12 tỷ đồng. Sau khi Dũng và một số đối tượng khác bị bắt, lần lượt các đối tượng: Trịnh Hưng Hải, Nguyễn Văn Tiến, trú tại TP Hòa Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện, cơ quan Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Hùng Dũng và gần 10 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.
  
                                                        Đỗ Tuấn (Công an tỉnh) 


Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục