(HBĐT) - Hơn 10 năm trở lại đây, ma túy đã xâm nhập và khiến vùng quê nghèo yên bình ngày nào giờ không ít lo lắng về tình hình ANTT. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) đã tăng cường các biện pháp đấu tranh để ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn.


Công an xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Tuy cho biết: Cách đây hơn 10 năm, trên địa bàn xã phát hiện có người nghiện ma túy. Đó là những trường hợp đi làm ăn ở tỉnh Sơn La, sau khi về quê thì phát hiện có dấu hiệu sử dụng chất gây nghiện. Kể từ đó đến nay, xã đã có 3 người chết vì chất gây nghiện này. Mặc dù đã có những bài học đắt giá, cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhưng số người nghiện ma túy trên địa bàn xã vẫn có chiều hướng gia tăng. Trong số 3 người chết vì ma túy, có người bỏ lại vợ trẻ, con thơ. Những đối tượng nghiện ma túy không chỉ làm kinh tế gia đình cạn kiệt mà còn gây ra nhiều vụ việc gây mất ANTT ở địa phương. Hiện nay, với thực trạng đi làm ăn xa, việc quản lý những đối tượng nghiện, nghi nghiện cũng như công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn xã xảy ra 11 vụ việc về ANTT, trong đó có 6 vụ việc liên quan đến đối tượng nghiện ma túy. Đồng chí Quách Văn Dần, Trưởng công an xã cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 16 đối tượng nghiện ma túy, trong đó, 4 đối tượng có hồ sơ quản lý. Hầu hết các đối tượng nghiện ma túy đều đi làm ăn xa, ít khi xuất hiện ở địa phương. Tuy chỉ có số ít đối tượng ở nhà nhưng cũng đã gây ra không ít vụ trộm cắp, khiến bà con không khỏi lo lắng. "Người dân trên địa bàn xã cũng như người thân của các đối tượng đều rất lo lắng nên khi có các đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy trở về địa phương, bà con đều báo cáo đến lực lượng Công an xã. Ở các xóm đều có hòm thư tố giác tội phạm, thông qua hòm thư, chúng tôi kịp thời nắm bắt tình hình ANTT và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhất là các vụ việc liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy” - đồng chí Trưởng Công an xã Phúc Tuy nhấn mạnh. 

Theo đồng chí Trưởng công an xã, hiện nay, Ba Khoang là xóm "nóng” nhất ở Phúc Tuy về nghiện ma túy. Đây là một trong những xóm khó khăn nhất xã, nên có nhiều bà con đi làm ăn xa. Xóm cũng tiếp giáp với những điểm nóng về ma túy nên công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Đáng ngại là trong những đối tượng nghiện và nghi nghiện có cả lứa tuổi vị thành niên.

Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Tuy cho biết: Hàng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được xã chú trọng và coi là biện pháp chủ yếu trong đấu tranh, ngăn chặn ma túy. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hội nghị của xóm, khu dân cư và các hội, đoàn thể. Ngoài ra, xã tăng cường phối hợp với Công an huyện trong việc rà soát, kiểm tra để phát hiện các đối tượng có sử dụng ma túy. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe, vận động, thuyết phục các đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. 
 

Viết Đào

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục