Chiều 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đã triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp.


Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ảnh: Hồng Ninh - Hải Hiếu/TTXVN

Cụ thể, vào chiều 19/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát ma túy của Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng ở tỉnh ngoài câu kết với một số đối tượng bản địa để buôn bán ma túy rồi vận chuyển sang Trung Quốc.

Theo Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đây là đường dây ma túy nổi cộm, các đối tượng người Lào mua bán, trung chuyển ma túy qua Lào Cai sang Trung Quốc gây nhức nhối trong thời gian vừa qua. Chúng hoạt động khá tinh vi, vận chuyển nhỏ giọt và liên tục thay đổi phương thức cũng như địa điểm giao hàng khiến lực lượng chức năng phải dày công đấu trí, xây dựng kế hoạch đánh bắt.

Để phá chuyên án, lực lượng trinh sát đã triển khai nhiều mũi, theo dõi mọi biến động của nhóm đối tượng trong chuyên án. Khi chúng di chuyển bằng xe khách đến khu vực Quốc lộ 4D thuộc thôn Nàn Tiểu Hồ (xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương) thì bị lực lượng trinh sát khép chặt gọng kìm, áp sát và nhanh chóng bắt giữ Hồ A Chừ (sinh năm 1993) và Giàng Nhà Chứ (sinh năm 1988, cùng trú tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận: Cách đây khoảng ba ngày, hai đối tượng thống nhất góp 100 triệu đồng lên cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên) để mua 8.000 viên ma túy tổng hợp của một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ tên tuổi). Sau khi nhận được hàng hai đối tượng đã cất giấu vào trong một túi ni long đen và di chuyển xuống thành phố Lào Cai tiêu thụ.

Hai đối tượng bàn bạc rằng nếu gặp khách thì sẽ bán với giá từ 140 - 160 triệu đồng, số tiền lãi sẽ chia đôi để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì hai đối tượng bị lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan chức năng đã bắt giữ kịp thời các đối tượng cùng toàn bộ tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án.

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của các đối tượng để làm rõ vụ án.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục