Chiều tối 13-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Khoa, cựu thượng tá công an tỉnh, trong vụ án gian lận điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.


Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Khoa (người mặc áo sáng màu đi giữa) chiều tối 13-3 tại nhà riêng của ông này ở TP Sơn La - Ảnh: công an cung cấp

Ông Nguyễn Minh Khoa (sinh năm 1972, trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội đưa hối lộ theo khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự.

Trước khi bị khởi tố, vào chiều cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an (ký hôm 2-3-2020) về việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Minh Khoa.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Khoa nguyên là phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, sau đó được phân công về làm phó trưởng Công an huyện Mai Sơn (Sơn La).

Quá trình công an điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La, một số bị cáo như Lò Văn Huynh (trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La), Đinh Hải Sơn, Đỗ Khắc Hưng (hai cán bộ Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ bảo vệ bài thi) đã khai ra vai trò của ông Nguyễn Minh Khoa.

Ngay sau đó, ông Khoa bị điều chuyển về làm cán bộ Phòng cảnh sát cơ động (PK02), Công an tỉnh Sơn La.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Nguyễn Minh Khoa khai trước khi chấm thi THPT quốc gia năm 2018, thông qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, Khoa đã nhận thông tin cá nhân của 5 thí sinh:

- Thí sinh N.A.T., SBD14000815 và thí sinh T.D.H., SBD 14000317 do ông Lê Minh Loan, nguyên trưởng phòng của Công an tỉnh Sơn La, chuyển cho.

- Thí sinh L.T.T., SBD 14001602 do ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La chuyển.

- Thí sinh V.V.T., SBD 14001212 do ông Trần Hùng Mạnh ở Sơn La chuyển cho.

- Thí sinh V.H.Đ., SBD 14000959 do bà Nguyễn Thị Thúy, giảng viên trường Đại học Tây Bắc chuyển.

Ông Khoa đã chuyển cho Lò Văn Huynh thông tin 3 thí sinh: N.A.T., T.D.H. và V.V.T. nhờ giúp. Hai thí sinh còn lại, Khoa gửi thông tin tới hai cán bộ công an phụ trách đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi là thiếu tá Đinh Hải Sơn và trung tá Đỗ Khắc Hưng nhờ giúp. Sơn, Hưng sau đó đã nhờ Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò Văn Huynh (cùng công tác tại phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở Giáo dục và đào tạo) nâng điểm.

Bị can Lò Văn Huynh khai đã nhận của ông Nguyễn Minh Khoa 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm các môn thi cho ba thí sinh. Ông Huynh và người nhà đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận thi cử hồi tháng 10-2019, ông Nguyễn Minh Khoa không đến tòa sau khi bị triệu tập với tư cách người làm chứng. Hội đồng xét xử đã ra quyết định dẫn giải, nhưng ông này không có mặt tại nơi cư trú.

Trước đó, liên quan tới vụ án nâng điểm thi ở Sơn La, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố nhiều người về hành vi đưa và nhận hối lộ, gồm: Lò Thị Trường, Trần Văn Điện, Hoàng Thị Thành (tội đưa hối lộ) và Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga; Cầm Thị Bun Sọn (tội nhận hối lộ).


(Nguồn: Kết luận điều tra và cáo trạng của cơ quan tố tụng tỉnh Sơn La)

Theo Báo Tuổi Trẻ

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục