(HBĐT) - Từ năm 2014 đến hết năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành 12 nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với 1.400 dự án cần thu hồi đất, tổng diện tích 11.330 ha; 821 dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích 1.591 ha.


Đoàn công tác của HĐND tỉnh và UBND TP Hòa Bình khảo sát các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Ảnh: Quang Mạnh (HĐND tỉnh)

Theo báo cáo của Sở TN&MT, tổng số dự án cần thu hồi đất đã được thực hiện là 702 dự án, chiếm 50,14% so với tổng số dự án được thông qua tại các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổng diện tích đất đã thực hiện thu hồi hơn 3.316 ha; trong đó, đất trồng lúa hơn 468 ha, đất rừng phòng hộ hơn 197 ha, đất rừng đặc dụng hơn 7 ha, đất khác hơn 2.462 ha; chiếm 29,27% so với tổng diện tích được thông qua tại các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã có 174 dự án thực hiện, chiếm 21,19% so với tổng số dự án được thông qua tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổng diện tích đất đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng là 277,79 ha; trong đó, đất trồng lúa 174,57 ha, đất rừng phòng hộ 102,92 ha; chiếm 17,46% so với tổng diện tích được thông qua tại các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định đối với các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì được chuyển tiếp thực hiện trong các năm tiếp theo, nhưng không quá thời hạn 3 năm. Tính từ thời điểm Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 3/3/2017) có 255 dự án, tổng diện tích 2.923 ha đất đã quá thời hạn 3 năm chưa thực hiện thu hồi, tuy nhiên vẫn chưa đưa ra khỏi nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất là 342 dự án, chiếm 41,66%. Tổng diện tích đất chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng là 792,93 ha. Đến nay, danh mục các dự án này chưa tiến hành rà soát, đưa dự án không thực hiện ra khỏi các nghị quyết HĐND tỉnh.

Từ số liệu báo cáo của Sở TN&MT cho thấy, việc thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chưa đạt kết quả cao, có nhiều dự án đưa vào danh mục nghị quyết nhưng không triển khai thực hiện.

Tại cuộc khảo sát gần đây về thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng chí Bùi Duy Hưng, Phó trưởng Phòng TN&MT Kim Bôi cho biết: Huyện có 70 dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2016 đến nay, với tổng diện tích cần thu hồi hơn 689 ha đã thông qua tại 10 nghị quyết của HĐND tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, huyện đã thu hồi 35/70 dự án với diện tích hơn 150 ha. Có 22/70 dự án đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện. Vướng mắc trong thực hiện dự án do việc lập và tổng hợp danh mục các công trình, dụ án chưa đánh giá được khả năng thực hiện của các chủ đầu tư. Một số danh mục đã thông qua nhưng chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và ngược lại. Trình tự thủ tục thu hồi đất phải thực hiện qua nhiều bước.

Tại TP Hòa Bình, tổng số danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được thông qua tại 8 nghị quyết của HĐND tỉnh là 251 dự án, diện tích hơn 2.777 ha. Đến nay đã thực hiện xong 131 dự án, đang thực hiện giải phóng mặt bằng 107 dự án, chưa thực hiện 13 dự án. Theo Phòng TN&MT TP Hòa Bình: Các kỳ quy hoạch đất đai thực hiện theo quy định là 5 năm, kế hoạch sử dụng đất 1 năm nên khi cập nhật các danh mục dự án được HĐND tỉnh thông qua hàng năm phải chờ bổ sung vào kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố, dẫn đến chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án; trình tự thủ tục thu hồi đất phải thực hiện qua nhiều bước, đơn giá bồi thường hỗ trợ thấp so với giá thị trường. Nguyên nhân của các khó khăn này được cho là do việc đánh giá năng lực nhà đầu tư còn hạn chế, kinh phí chi trả cho các đơn vị tư vấn định giá đất chưa thống nhất trên địa bàn tỉnh, vì vậy, các đơn vị này chưa đẩy nhanh tiến độ định giá đất.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cùng với những vướng mắc về thủ tục, thì nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên là do UBND các huyện, thành phố đề xuất danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng chưa sát với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, công tác dự báo nhu cầu thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương chưa tốt. Ngoài ra, sau khi hoàn thành việc thu hồi đất để thực hiện dự án, nhiều chủ đầu tư không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng theo quy định.

Phương Linh


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục