(HBĐT) - Ngày 15/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh tiếp tục điều hành phần tranh luận trong phiên toà hình sự sơ thẩm, xét xử vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình. 


Tự bào chữa trước HĐXX, bị cáo Khương Ngọc Chất không thừa nhận hành vi phạm tội và quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát. 

Trong ngày thứ 5, các bị cáo được tự bào chữa về hành vi phạm tội trước HĐXX và trước bản luận tội của Viện Kiểm sát.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Khương Ngọc Chất (nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh, ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi) không đồng ý với phần luận tội của đại diện Viện KSND tỉnh Hoà Bình đối với mình. Bị cáo cho rằng, ngay khi nhận được cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo đã không đồng tình về quan điểm buộc tội này, vì bị cáo không nhờ nâng điểm, mà chỉ nhờ xem điểm cho 10 thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Bị cáo Chất cho rằng, mình không cấu kết, bàn bạc gì với bị cáo Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh, Phó trưởng Ban chấm thi, phụ trách tổ chấm bài thi trắc nghiệm) và bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó hiệu trưởng trường PT DTNT&THCS huyện Lạc Thủy, ủy viên tổ chấm bài thi trắc nghiệm) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Bị cáo Chất đề nghị HĐXX xem xét hành vi của bị cáo và tuyên bị cáo vô tội.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, Khương Ngọc Chất cùng các bị can khác là những người có chức vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức thi, công tác chấm thi, đã có hành vi móc nối, bàn bạc với Đỗ Mạnh Tuấn từ trước khi diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, để nâng điểm cho 10 thí sinh. Ngoài hành vi đã cấu kết với Đỗ Mạnh Tuấn, Khương Ngọc Chất còn có hành vi cùng với các đồng phạm khác, xúi giục Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp nâng điểm bài thi cho các thí sinh. Trong phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chất từ 5 - 6 năm tù, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (nguyên giáo viên trường THPT Lạc Long Quân, thành viên tổ chấm thi môn Ngữ văn) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản luận tội của Viện Kiểm sát đã nêu. Mong HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để bị cáo sớm trở về với gia đình, người thân. Bị cáo Loan bị Viện KSND đề nghị mức án từ 2 - 2,5 năm tù, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung (nguyên giáo viên trường THPT Ngô Quyền, thành viên tổ chấm thi môn Ngữ văn) cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình là do nể nang, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Chung bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 2 - 2,6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, trong phần tự bào chữa cùng với Khương Ngọc Chất, các bị cáo: Nguyễn Quang Vinh, Đào Ngọc Thuật cũng không thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối đáp với phần tự bào chữa của các bị cáo và của các luật sư, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội, truy tố các bị cáo ra trước tòa.


P.V

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục