(HBĐT) - Với phương châm phòng ngừa trước khi ngăn chặn, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phòng chống tệ nạn ma túy trong cộng đồng gắn với đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy.

 


Các thành viên Đội xung kích tình nguyện phòng, chống ma túy thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) tìm hiểu thông tin để tuyên truyền, vận động Nhân dân. 

Đồng chí Phùng Gia Đại, cán bộ Công an thị trấn cho biết: Thị trấn Chi Nê được xem như là thị trấn ngã ba, có quốc lộ 21 đi qua, kết nối với tỉnh Hà Nam, Ninh Bình. Trên địa bàn thị trấn có 1 trường Cao đẳng nghề cơ điện, chợ đầu mối và cả đường sông. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những tiềm ẩn về ANTT, trong đó có tệ nạn ma túy. Thực tế, nhiều thanh niên thị trấn đi làm ăn xa khi trở về địa phương đã mắc nghiện, nhiều thanh niên do ý thức kém đã bị lôi kéo, dính vào ma túy. 

Xuất phát từ thực tế đó, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Chi Nê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy. Đồng chí Phùng Gia Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Từ nhiều năm trước, để tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, thị trấn đã triển khai xây dựng mô hình "Địa bàn Chi Nê không có ma túy". Theo đó, thị trấn chú trọng phát huy vai trò của tổ an ninh tự quản tại các khu dân cư, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên tham gia chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thị trấn cũng đã tổ chức 1 đội xung kích tại cộng đồng để tuyên truyền, vận động, phát hiện, giúp đỡ các đối tượng nghi  nghiện ma túy. Qua đó, nâng cao ý thức người dân, các hộ gia đình trong việc giáo dục con em. Vì vậy, khi con em có các biểu hiện dính vào tai, tệ nạn xã hội, được gia đình, cộng đồng dân cư quản lý, theo dõi, nhắc nhở. 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hiện nay, công tác quản lý, giáo dục tại cộng đồng của thị trấn đã được các hội, đoàn thể, khu dân cư tích cực hưởng ứng. Tính đến thời điểm này, thị trấn Chi Nê đã giáo dục thành công đối tượng Phạm Văn Th., trước đây nghiện ma túy, trộm cắp tài sản. Sau khi đi cai nghiện cắt cơn, trở về cộng đồng được giúp đỡ, tạo điều kiện, đặc biệt là dưới sự quản lý chặt chẽ của gia đình, khu dân cư, Thịnh đã bỏ được ma túy đến nay hơn 5 năm, ổn định cuộc sống với nghề bán hoa quả, phát triển kinh tế gia đình ổn định. Không những thế, Th. còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực về công tác phòng, chống ma túy. 

Song song với tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an thị trấn Chi Nê đã phối hợp với đội chức năng Công an huyện Lạc Thủy, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm về ma túy. Trong năm 2019, Công an    thị trấn đã phối hợp bắt 2 đối tượng ma túy, từ đầu năm đến nay, lập hồ sơ quản lý theo dõi 3 đối tượng. Hiện, thị trấn quản lý 6 đối tượng ma túy tại địa bàn, 9 đối tượng nghi nghiện, 7 đối tượng đang uống methadone. Thị trấn có 4/15 khu dân cư có đối tượng nghiện, so với các năm trước, giảm về đối tượng nghiện, địa bàn có người nghiện, đến nay chưa phát sinh tụ điểm buôn bán nhỏ lẻ ma túy. 


Đinh Hòa

Các tin khác


Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục