(HBĐT) - Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Chăm Mát và xã Thống Nhất (TP Hòa Bình), gồm 9 tổ dân phố, dân số 7.456 người. Ngay sau sáp nhập, lực lượng Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững, ổn định, tội phạm, tai - tệ nạn xã hội được kiềm chế.

 


Công an phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) làm tốt công tác tiếp công dân, hướng dẫn thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân.

Hiện, trên địa bàn phường đã xây dựng, triển khai các mô hình tổ an ninh, tổ tự quản, tổ hòa giải, ban bảo vệ dân phố hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình dư luận quần chúng Nhân dân, triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gây mất ANTT tại địa phương. Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các kế hoạch, biện pháp, giải quyết các thủ tục hành chính như quản lý nhân, hộ khẩu, xác nhận chuyển đổi giấy tờ của tổ chức, công dân.

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng đến các tổ dân phố với 4 mô hình được duy trì; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ ANCT - TTATXH. Thường xuyên trao đổi thông tin với các xã giáp ranh, tuần tra, kiểm soát hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo công tác ANTT ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã giải quyết, xử lý 10 vụ việc, trong đó 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ tội phạm ma túy, xử lý hành chính 2 vụ và 4 vụ việc khác. Vận động thu hồi 12 hung khí gồm dao, kiếm tự chế.

Đặc biệt, Công an phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật, cung cấp nguồn tin có giá trị, phục vụ cho việc truy bắt đối tượng truy nã trên địa bàn. Cụ thể, ngày 2/6, Công an phường phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh) bắt được đối tượng truy nã số 02, ngày 18/5/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cao Phong) đối với đối tượng Hoàng Quyết Thắng (SN 1987), trú tại khu 5, thị trấn Cao Phong với tội danh trộm cắp tài sản, được quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Trong công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đảm bảo nắm chắc từng hộ, từng người. Chấn chỉnh 9 điểm khai báo lưu trú ở 9 tổ dân phố, 3 điểm trong các doanh nghiệp. Phối hợp với đội quy tắc UBND phường, trật tự đô thị thành phố làm tốt công tác giữ gìn trật tự công cộng, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tiếp nhận, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Trung tá Phạm Minh Khanh, Phó Trưởng Công an phường cho biết: Sau khi phường Thống Nhất được sáp nhập, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp nhận địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa phương tích cực giải quyết các vụ việc, đảm bảo giữ vững ANTT xã hội, hầu hết các vụ việc liên quan đến ANTT đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, lực lượng Công an phường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai, hoàn thành việc cấp lại chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho các hộ sau sáp nhập; kịp thời nắm bắt tình hình người dân, công tác di biến động về nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.


 Đinh Thắng

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục