(HBĐT) -Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tháng 2/2020, 3 xã vùng cao Tân Lạc là Bắc Sơn, Nam Sơn và Lũng Vân hợp nhất thành xã Vân Sơn. Với địa bàn trải rộng 17 xóm, gần 1.200 hộ, như nhiều xã sau sáp nhập, Vân Sơn không tránh khỏi những phức tạp, khó khăn về tình hình ANTT. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an chính quy được tăng cường về xã cùng với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giữ vững địa bàn ổn định về ANTT.

Sau khi lực lượng Công an chính quy được tăng cường về địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vân Sơn đẩy mạnh triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Đồng chí Hà Văn Huê, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên cơ sở hoạt động của các xã trước đây, các mô hình, phong trào thi đua đảm bảo ANTT tiếp tục được triển khai, duy trì hoạt động. Điển hình như mô hình tổ an ninh tự quản, tổ liên gia tự quản. Đối với các tổ an ninh tự quản, do các xóm hiện nay đông hộ, chúng tôi chia ra 10 - 15 nhà hình thành một tổ. Các tổ có trách nhiệm nắm bắt, trao đổi thông tin giữa các hộ trong tổ để gìn giữ an ninh từng tổ. Hàng tuần, hàng tháng, các tổ báo cáo tình hình cho công an viên tổng hợp, sau đó báo cáo tại hội nghị giao ban công tác ANTT hàng tháng của lực lượng Công an xã với các công an viên. 

Cùng với mô hình tổ an ninh tự quản, mô hình tổ liên gia tự quản do MTTQ phối hợp triển khai cũng đã khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, các tổ liên gia tự quản không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, mà đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Công an, MTTQ và các hội, đoàn thể tham gia giáo dục, quản lý, giúp đỡ những đối tượng lầm lỡ, đối tượng chấp hành xong án phạt trở về cộng đồng, cùng Công an xã giám sát, theo dõi chặt chẽ những đối tượng có biểu hiện vi phạm tại gia đình, cộng đồng. 

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được các hội, đoàn thể xã tích cực triển khai, hưởng ứng, được đánh giá là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hoạt động hàng năm. Mỗi tổ chức hội, đoàn thể chủ động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tai, tệ nạn xã hội đến hội viên; xây dựng nhiều mô hình, hoạt động tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Như Đoàn Thanh niên với phong trào nói không với ma túy, cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong đoàn viên, thanh niên. Hội Phụ nữ với mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, cam kết không có người thân mắc tai, tệ nạn xã hội. Hội CCB với phong trào cây gậy, tiếng kẻng ANTT. Hội Người Cao tuổi tham gia giáo dục, tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng, bằng uy tín, kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động con cháu tránh xa tai, tệ nạn xã hội. 

Nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội. 

Đ.H

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục