(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/10, tại Cung văn hóa tỉnh. Nhằm đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội, Công an tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thiết thực.


Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thực hiện nghiêm chế độ trực và phân luồng giao thông, góp phần để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra an toàn.

Với phương châm nắm chắc tình hình không để bị động, đột xuất, bất ngờ, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, phân công lực lượng cán bộ, chiến sỹ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.  

Đồng chí Đinh Mai Anh, Phó Trưởng Công an TP Hòa Bình cho biết: Là địa bàn diễn ra đại hội  các hoạt động bên lề, công tác đảm bảo ANTT được Công an thành phố triển khai quyết liệt. Việc triển khai nắm, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có nguy cơ; phối hợp các ngành chức năng mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm… được triển khai hiệu quả. 100% địa bàn, lực lượng Công an đã bố trí lực lượng tuần tra khép kín 24/24h trong các ngày trước, trong và sau đại hội để phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi chống phá; biện pháp quản lý hành chính về nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được tăng cường. Bên cạnh đó, bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội, Công an thành phố đã đề ra những biện pháp phù hợp để đảm bảo ANTT và dự kiến phương án giải quyết tình huống phức tạp có thể xảy ra. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định. 

Song song với các giải pháp nói trên, việc đảm bảo an toàn giao thông được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh và Đội CSGT (Công an TP Hòa Bình) rất chú trọng. Lực lượng CSGT đã tăng cường triển khai các tổ tuần tra, thường xuyên xử lý phương tiện vi phạm, đặc biệt vào các giờ cao điểm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, dễ xảy ra ùn tắc. Đồng chí Đinh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết: Những ngày trước, trong và sau đại hội, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT trực 100% quân số; thực hiện nghiêm việc phân luồng giao thông ở tất cả các điểm chốt nơi diễn ra đại hội, không để xảy ra ùn tắc. Ngoài ra, chúng tôi huy động lực lượng thường trực, xử lý tất cả các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên tuyến một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù còn gặp khó khăn, nhất là yếu tố thời tiết và ý thức tham gia giao thông hạn chế của một bộ phận người dân, song chúng tôi quyết tâm khắc phục với trách nhiệm cao nhất, góp phần vào thành công chung của đại hội. 

Trên tinh thần đó, tính riêng trong tháng 9, lực lượng CSGT đã bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 0,2 kg ma túy đá, 2.400 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản liên quan; phát hiện, lập biên bản 1.044 trường hợp; tạm giữ 179 phương tiện; tước 138 giấy phép lái xe, trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm nồng độ cồn. 

Nỗ lực của lực lượng chức năng là rất rõ, song để đảm bảo ANTT trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, rất cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, chính quyền xã, phường trên địa bàn, trên hết là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, qua đó đảm bảo đại hội diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.


Minh Vũ



Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục