(HBĐT) - Bất kể mưa hay nắng, vào 7h30’ và 14h hàng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an tỉnh vẫn luôn nêu cao tinh thần "vượt nắng, thắng mưa” luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống gây rối, biểu tình, khủng bố nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất các mục tiêu, trọng điểm, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn. Nhất là thời điểm trước, trong và sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa”, lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) nỗ lực luyện tập, nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng CSCĐ cho biết: Thực hiện mệnh lệnh và kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngay từ đầu năm, đơn vị đã quán triệt, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống gây rối, biểu tình, khủng bố; phân công lực lượng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Cùng với đó, phân công, bố trí CB, CS phối hợp các lực lượng tuần tra vũ trang ban đêm trên địa bàn TP Hòa Bình, kịp thời phát hiện, trấn áp các đối tượng, hành vi gây mất trật tự công cộng, cũng như xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Đặc biệt, với nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tiếp nhận, bố trí, phân công lực lượng bảo vệ 24/24h tại các khu vực, mục tiêu trọng điểm về ANCT - TTATXH trong thời gian diễn ra các hoạt động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các sự kiện văn hóa, chính trị, với mục tiêu không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Cùng với lực lượng CSCĐ, CB, CS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) - Công an tỉnh cũng tăng cường ứng trực 100% quân số. Theo Trung tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhân hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, đã phân công lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn TP Hòa Bình và các điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh...

Từ việc đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm một cách toàn diện trên các mặt, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định, không có điểm "nóng”, không để xảy ra tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là điểm tựa vững chắc, động viên toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm (PCTP), giữ vững an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trên mặt trận đấu tranh, PCTP, lực lượng Công an các cấp đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tại địa bàn, tuyến trọng điểm. 9 tháng năm nay, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 493/571 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 1.015 đối tượng, đạt 86,34%. Án đặc biệt nghiêm trọng đều được làm "dóc” 100%. Trong đó, đã điều tra, khám phá 7/7 vụ giết người, 8/8 vụ hiếp dâm, 4/4 vụ hiếp dâm trẻ em; điều tra, làm rõ 120/123 vụ cố ý gây thương tích, 5/8 vụ cướp tài sản, 66/125 vụ trộm cắp tài sản, 45/45 vụ đánh bạc... Cùng với đó, đã đấu tranh, làm rõ 173 vụ, 225 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác quản lý Nhà nước về TTATXH tiếp tục được tăng cường nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. 9 tháng qua, lực lượng chức năng đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp, thu hồi được 465 khẩu súng tự chế cùng hàng trăm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ... Qua đó, góp phần đảm bảo, giữ vững ổn định về TTATXH, kiềm chế sự gia tăng tội phạm trên địa bàn tỉnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục