(HBĐT) - Năm 2020, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh được triển khai toàn diện, sâu rộng với khí thế mới và quyết tâm cao. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, năng lực hành động của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS); gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.


Đại tá Nguyễn Quốc Toản (thứ 3 từ trái sang), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Ban CHQS huyện Lạc Thủy.

Ngay từ đầu năm 2020, phong trào thi đua Quyết thắng được xác định chủ đề là "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. 100% cơ quan, đơn vị, CB, CS hăng hái tham gia, thực hiện hiệu quả nội dung phát động thi đua, tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy hiệu quả tổ chức quần chúng, tập thể quân nhân; CB, CS vững về tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác. Tổ chức tốt công tác tập huấn cán bộ đầu năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh cho các đối tượng theo quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó, 75% đạt khá, giỏi trở lên. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đảm bảo thời gian, chất lượng theo kế hoạch. Hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2020 của 10 huyện, thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt chủ đề thi đua năm của toàn quân: "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng", với tư tưởng chỉ đạo: "Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng".

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần LLVT tỉnh làm theo lời Bác Hồ dạy”, "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; cấp cứu, thu dung, điều trị bảo đảm an toàn; quân số khỏe đạt 99,26% (vượt 0,46% so với kế hoạch năm 2020). Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các sở, ngành có liên quan làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 được 13 đợt, tổng số hơn 1.000 lượt công dân về từ nước ngoài. Trong công tác kỹ thuật, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động 50 "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK-TBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; thường xuyên đảm bảo đầy đủ, kịp thời VK-TBKT cho mọi nhiệm vụ.

Trong thực hiện "Ba khâu đột phá”, nổi bật như bảo đảm 100% biên chế, chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị và chuyên nghiệp quân sự; tổ chức huấn luyện 100% quân số trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. LLVT tỉnh đã xây dựng, nhân rộng 10 mô hình hiệu quả, cụ thể với mô hình "Làng, bản văn hóa, QP-AN”, năm 2020 nhân rộng được thêm 1 mô hình tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy); trao 529 chiếc xe đạp cho học sinh trong năm 2020 theo mô hình "Đồng hành cùng em đến trường”; tặng 18 góc học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn theo mô hình "Góc học tập 100 đồng”…

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh với chủ đề mới của năm 2021, cần tiếp tục quán triệt tư tưởng "Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về phát động, thực hiện phong trào trong toàn lực lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình sáng tạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng những mô hình mới, thiết thực, có sức lan tỏa cao. Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục