(HBĐT) - Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên ban hành, phát thông báo về hành vi, thủ đoạn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (TCTS) đến khu dân cư, thôn, xóm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm TCTS trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều, tính chất, thủ đoạn, diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân. Đáng nói, tình hình tội phạm này vào thời điểm cuối năm càng có những diễn biến phức tạp.


Công an huyện Lương Sơn phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện và các địa bàn lân cận.

Thường xuyên tiếp nhận tin báo các vụ trộm cắp tài sản

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Thời gian qua, tội phạm TCTS trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra. Trong đó, chủ yếu là trộm cắp xe máy, đột nhập nhà dân lấy đi những tài sản có giá trị. Tình trạng này gây bức xúc trong Nhân dân.

Qua thống kê, hầu như tuần nào, tháng nào, lực lượng Công an các địa phương cũng tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về TCTS, có những vụ gây thiệt hại về tiền, tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Những ngày đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ TCTS gây bức xúc trong Nhân dân. Trong đó, TP Hòa Bình xảy ra 7 vụ, các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Lạc Thủy mỗi nơi xảy ra 1 vụ. Nổi bật như tại Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình trong các ngày: 5, 9, 12/1 liên tiếp bị kẻ gian trộm cắp dây cáp điện, thiệt hại tài sản khoảng 80 triệu đồng. Ngày 8/1, tại sân vận động tỉnh thuộc tổ 9, phường Phương Lâm, anh Nguyễn Đức Quân (quản lý sân vận động) phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 12 bóng đèn cao áp, 100 m dây điện, giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng. Không chỉ TCTS của các cơ quan, đơn vị, tình hình TCTS ở nhà dân trong dịp giáp Tết cũng có diễn biến phức tạp. Như ngày 4/1, tại nhà chị Lê Thị Toàn, trú tại tổ 5, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) bị kẻ gian đột nhập trộm 3 điện thoại di động; ngày 9/1, tại gia đình chị Lường Thị Xuân, trú tại xóm Chàm, xã Tân Pheo (Đà Bắc) bị kẻ gian đột nhập trộm 4,2 triệu đồng để trong túi xách tay...

"Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” - phương thuốc "đặc trị” đạo tặc

Thống kê trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 491 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có 202 vụ TCTS, tăng 29 vụ so với năm 2019, chiếm 41,1% tổng số vụ.

Đại tá Trần Mạnh Hải chia sẻ: Mặc dù các cơ quan chức năng, lực lượng Công an thường xuyên phát đi thông báo về thủ đoạn phạm tội, lưu ý người dân trong việc nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nhưng nhiều nơi, nhiều người dân vẫn có ý thức chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình. Thậm chí, có những nơi bị lấy trộm cả những tài sản có giá trị lớn, nhưng cũng không hay biết, như vụ trộm 2 container hàng hóa trị giá khoảng 450 triệu đồng xảy ra ngày 1/3/2020, tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn); vụ trộm trâu xảy ra tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) xảy ra ngày 20/3/2020; hoặc như các vụ đập kính xe ô tô để lấy trộm tài sản xảy ra liên tiếp trong các ngày từ 11 - 14/3/2020...

Trên thực tế, lực lượng Công an các cấp đã đấu tranh, điều tra, làm rõ nhiều vụ TCTS xảy ra trên địa bàn tỉnh, thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Như trong vụ TCTS xảy ra tại quán Karaoke X-men xảy ra ngày 1/1 vừa qua, sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình đã đấu tranh, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hùng (SN 1975) trú tại xã Hòa Bình (TP Hòa Bình); ngày 10/1/2021, Công an huyện Lạc Thủy phá chuyên án, bắt Quách Văn Hiếu (SN 1998), trú tại xã Thống Nhất (Lạc Thủy) là đối tượng đã lấy trộm 5 nhẫn vàng, 5,8 triệu đồng, 1 điện thoại di động iphone của chị Ngô Hải Vân, trú cùng xã...

Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Mạnh Hải, thực tế cho thấy, nơi nào phát huy tốt vai trò trung tâm của người dân trong công tác "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, nơi đó hầu như không xảy ra tình trạng TCTS. Để phòng ngừa hoạt động của loại tội phạm này, mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình như: gửi xe vào những điểm trông coi, kiểm tra khoá cửa nhà trước khi đi ngủ, khi đi vắng phải nhờ người trông coi; thường xuyên cảnh giác, theo dõi, chủ động phát hiện kịp thời những người có biểu hiện nghi vấn, cũng như thông tin liên quan đến tội phạm TCTS, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, các địa phương, khu dân cư cần phát huy hiệu quả các tổ an ninh tự quản, lực lượng an ninh cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi vi phạm. Chỉ như vậy mới ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả tội phạm TCTS, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục