(HBĐT) - Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang (LLVT) được Ban CHQS huyện Kim Bôi chú trọng thực hiện, coi đây là yếu tố then chốt để gắn kết tình quân dân, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong thời gian qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT huyện thực hiện để lại dấu ấn đậm nét.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Kim Bôi tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong LLVT huyện, gắn kết tình quân dân.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt phong trào "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” lồng ghép vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Làm tốt công tác bồi dưỡng về nội dung, phương pháp dân vận, vận động quần chúng cho CB, CS, tổ công tác dân vận trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ như: Diễn tập chiến đấu trị an, huấn luyện kết hợp làm dân vận, xây dựng "Làng, bản văn hóa - quốc phòng”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội… Điển hình trong giai đoạn 2017 - 2020, Ban CHQS huyện đỡ đầu được 25 lượt học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 67 triệu đồng; thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, Ban CHQS huyện đã vận động, quyên góp, trao tặng gần 600 chiếc xe đạp, 490 cặp sách, 3 con bò giống, 5 bộ bàn ghế học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều hoạt động gắn với các phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, cuộc vận động quỹ "Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, có công với cách mạng. Nổi bật từ năm 2014 đến nay, Ban CHQS huyện tổ chức xây dựng, bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, trị giá hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ 2 gia đình sửa chữa nhà ở; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1 trường hợp cán bộ dân quân 60 triệu đồng… Trong 3 năm (2017 - 2020), Ban CHQS huyện đã vận động CB, CS, các cá nhân, tổ chức quyên góp, ủng hộ, trao tặng hơn 450 suất quà cho các hộ khó khăn dịp Tết Nguyên đán, trị giá gần 120 triệu đồng. Xây dựng thành công 2 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng”, đỡ đầu 4 xóm đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ huyện.

Trong công tác phối hợp, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể huyện tham gia công tác dân vận. Trong đó, phối hợp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi các cấp trong huyện tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba,… Phối hợp Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm huyện quy hoạch 8 vườn tạp, hướng dẫn kỹ thuật trồng 200 cây mít Thái Lan, hỗ trợ phân bón trị giá 15 triệu đồng; quy hoạch 5 vườn rau sạch trị giá trên 40 triệu đồng. Ban CHQS huyện phối hợp Công an huyện triển khai thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào "Toàn dân tham gia vây bắt kẻ gian”, với 15 mô hình về tự quản ANTT được xây dựng từ năm 2011 đến nay. Toàn huyện xây dựng được 8 cụm xã phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội kết hợp với QP-AN và 4 cụm xã đoàn kết quân dân. Đây là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Ngoài ra, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm với chất lượng tốt.  

Thiếu tá Phương Đình Huy, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: "Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dân vận, hướng các hoạt động về cơ sở với những việc làm thiết thực, phù hợp nhu cầu Nhân dân và điều kiện thực tế ở từng địa phương. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CS, coi nhiệm vụ dân vận trong LLVT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Gắn việc thực hiện dân vận với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, để mỗi CB, CS đều phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”.


Gia Khánh

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục