(HBĐT) - Ngày 15/3, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Dũng (SN 2001), trú tại xóm Suối Con, xã Kim Bôi (Kim Bôi) về tội giết người.


Dùng hung khí đánh chết cậu họ, Bùi Văn Dũng bị tuyên phạt 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 20h ngày 12/8/2020, Bùi Văn Dũng đi xe máy đến quán bán hàng gần nhà để mua nước ngọt. Tại đây, Dũng gặp Bùi Cao Nhất, Bùi Văn Quân và Quách Văn Bắc là người cùng xóm. Khi Dũng đến, giữa Quân và Nhất đang xảy ra xô xát, đánh nhau. Dũng đã vào can ngăn, không cho 2 người đánh nhau nữa. Thấy vậy, Quách Văn Bắc xông vào đánh Dũng nhưng Dũng không đánh lại mà chỉ nói "cậu vừa phải thôi nhé” (do có mối quan hệ họ hàng, Dũng gọi Bắc là cậu họ). Sau đó, Dũng vào quán mua hàng. Bắc đi theo hỏi mượn xe của Dũng như Dũng không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra giằng co. Được mọi người can ngăn, Dũng lên xe chuẩn bị về bất ngờ bị Bắc đập viên gạch vào đầu gây thương tích. Do bị đánh bất ngờ Dũng quay lại đấm một cái vào đầu Bắc, mọi người tiếp tục can ngăn nên Dũng đi về. Tuy vậy, Bắc vẫn tiếp tục chửi bới, đe dọa nếu gặp lại sẽ chém chết Dũng.

Sau khi về đến nhà, khoảng 10 phút sau Dũng và Quân đi ra đường, phát hiện thấy Bắc đang đi bộ về phía nhà mình, lo sợ Bắc đi tìm để đánh mình, Dũng chạy về nhà lấy một chiếc chày gỗ (dài 64,5 cm, đường kính phần đầu chày 6,9 cm) mang ra đường. Khi thấy Bắc, Dũng dùng chày đánh vào vùng đầu của Bắc làm cho Bắc bất tỉnh ngã xuống đường. Thấy Bắc nằm bất tỉnh, Dũng bỏ về nhà,Bắc được những người xung quanh đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 13/8/2020, Quách Văn Bắc đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi biết tin Bắc chết, ngày 14/8/2020, Dũng đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử,căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Bùi Văn Dũng 7 năm tù, theo khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Về trách nhiệm dân sự, do trước đó gia đình bị cáo và bị hại đã thống nhất thỏa thuận đền bù nên HĐXX không đề cập xử lý. 


P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục