(HBĐT) - Đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, bởi loại tội phạm này hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc nắm vững các quy định của pháp luật, các điều tra viên phải cương quyết, khôn khéo, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ. Vượt lên khó khăn, cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) lập nhiều chiến công xuất sắc, khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp, góp phần ổn định tình hình địa bàn.


Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu trinh sát, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đà Bắc nổi lên tình trạng có nhiều người sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp. Cầm đầu đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép là Trần Văn Cường, sinh năm 1988, trú tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc). Cường từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, bị TAND tỉnh xử 8 năm tù giam. Sau khi ra tù, đầu năm 2017, Cường sang thăm em gái lấy chồng ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Tại đây, Cường làm thuê cho một cơ sở đóng giày và quen biết người đàn ông Trung Quốc tên là "Oánh Chùng”, là quản đốc phân xưởng. Oánh Chùng đặt vấn đề đưa lao động người Việt Nam sang Trung Quốc làm việc với lương cao và sẽ chi "hoa hồng” cho Cường. Sau khi thống nhất các nội dung, đầu năm 2018, Cường đưa 12 người đầu tiên ở xã Tu Lý, nay là xã Tú Lý (Đà Bắc) sang Trung Quốc. Sáng 6/3/2018, một người phụ nữ tên là "Lính Chè” chờ sẵn ở bên kia biên giới, đưa số người này di chuyển theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Theo thoả thuận, Cường được "Oánh Chùng” trả công 1.050 nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Trong 2 năm 2018 - 2019, Cường tiếp tục thực hiện 2 đợt, đưa 30 người sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp để hưởng lợi số tiền 5.500 nhân dân tệ, khoảng 18 triệu đồng. Sau khi củng cố chứng cứ, tài liệu, cơ quan an ninh điều tra quyết định phá chuyên án, bắt giữ Trần Văn Cường khi đang trên đường về Việt Nam. 

Chia sẻ về chuyên án "Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”, Thượng tá Dương Quốc Trung, Trưởng phòng An ninh điều tra đánh giá, đây là chuyên án đặc biệt khó khăn, phức tạp. Đối tượng Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962 và con trai là Trịnh Bá Tư, sinh năm 1989, đều trú tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) có những hoạt động chống đối quyết liệt, thường sử dụng các trang mạng xã hội để lôi kéo, kích động, tuyên truyền chống Nhà nước với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động. Để đấu tranh với đối tượng, các lực lượng đã bí mật theo dõi, giám sát mọi hoạt động, củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan đến đối tượng. Ngày 24/6/2020, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động của đối tượng. 

Cũng theo Thượng tá Dương Quốc Trung, là đơn vị trực tiếp đấu tranh, phòng chống tội phạm nên cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thường xuyên đổi mới các phong trào thi đua, giao khoán chỉ tiêu công tác kết hợp với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, đơn vị tiếp tục giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng” và hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, Nhân dân khen ngợi. 


NHƯ HÙNG 
(Công an tỉnh)



Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục