(HBĐT) - Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lương Sơn đã triển khai nhiều biện pháp công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS). Đơn vị đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án; việc áp giải bị án thi hành án phạt tù; việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo; việc cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn phối hợp các đơn vị liên quan kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại xã Nhuận Trạch tháng 4/2021.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 16 bị án phải thi hành án tù; hoãn chấp hành án phạt tù 12 bị án (số cũ 10 bị án; số mới 2 bị án). Số đã đi chấp hành 3 bị án (trong đó, phạm tội mới 1 bị án, tự giác đi chấp hành án phạt tù 2 bị án), còn lại 9 bị án. Về án treo có tổng số phải thi hành án 114 người đang trong thời gian thử thách (số cũ 104, số mới 10). Trong đó, đã chấp hành xong thời gian thử thách 16 người, đang trong thời gian thử thách 98 người. Cải tạo không giam giữ 1 người. Quản lý tha tù trước thời hạn 4 người.

VKSND huyện đã ban hành 6 quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp, 6 quyết định, kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại 5 xã và Cơ quan THAHS Công an huyện Lương Sơn. Đơn vị đã phối hợp Uỷ ban MTTQ, TAND huyện, cơ quan THAHS Công an huyện kiểm sát trực tiếp việc quản lý, giáo dục, chấp hành án đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và phúc tra tại 3 xã: Nhuận Trạch, Liên Sơn, Lâm Sơn, đồng thời triệu tập các đối tượng đến UBND xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích quyền và nghĩa vụ cho người chấp hành án, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho các đối tượng chấp hành án. Các cuộc kiểm sát được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, đơn vị đã phát hiện vi phạm của Cơ quan THAHS và UBND cấp xã liên quan đến công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo như: Chưa thực hiện việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo; báo cáo nhận xét hàng quý của người được phân công giám sát, giáo dục chưa đầy đủ; các bị án chấp hành án tại địa phương không làm bản kiểm điểm hàng tháng, tự nhận xét hàng quý; tự ý đi khỏi nơi cư trú không xin phép chính quyền địa phương… Trước những vi phạm, đơn vị đã ban hành 6 kết luận, 3 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm đã kiểm sát đạt 45,5% số xã có bị án đang chấp hành án treo.

Đồng chí Vì Văn Duy, Viện trưởng VKSND huyện cho biết: Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc kiểm sát trực tiếp trong công tác THAHS, lãnh đạo đơn vị đã phân công cán bộ, kiểm sát viên các bộ phận nghiệp vụ nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, xác minh điều kiện thi hành án trong công tác THAHS trên địa bàn các xã, thị trấn. Đơn vị đã ban hành 1 công văn yêu cầu áp giải THAHS. Nhờ áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp công tác nên hiệu quả công tác kiểm sát THAHS của đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, đơn vị mới kiểm sát công tác THAHS được 3 xã, các xã còn lại do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đang tạm hoãn việc thực hiện quyết định và kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, VKSND huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa hoạt động kiểm sát, góp gần nâng cao hiệu quả công tác THAHS trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật.

Đinh Thắng

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục