(HBĐT) - Với hành vi lăng mạ, dùng hung khí có tính chất sát thương cao để đe dọa, ngăn cản lực lượng chức năng thực thi công vụ, mới đây, ngày 5/7/2021, Ngô Bá Trình (SN 1975), trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) bị TAND huyện Mai Châu tuyên phạt mức án 16 tháng tù theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự. Đáng nói, đây không phải là trường hợp đầu tiên TAND hai cấp tỉnh đưa đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ (CNTHCV) ra xét xử, tuyên phạt những bản án nghiêm khắc.

 


Với hành vi "chống người thi hành công vụ”, Giám đốc HTX Nghĩa Phương đã bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt 15 tháng tù (phiên tòa diễn ra ngày 29/1/2021).

Trước đó, vào tháng 1/2021, TAND TP Hòa Bình cũng đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Khuê (SN 1969), trú tại tổ 14, phường Phương Lâm là Giám đốc HTX Nghĩa Phương về hành vi CNTHCV ra xét xử, tuyên phạt mức án 15 tháng tù.

Theo Thượng tá Võ Quang Hòa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ CNTHCV. Theo thống kê, bình quân mỗi năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra từ 4 - 5 vụ việc CNTHCV. Các vụ việc này có xu hướng gia tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, đối tượng chống đối quyết liệt, manh động hơn. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ việc. Các đối tượng chống đối rất manh động, quyết liệt, nhiều vụ đối tượng chống đối gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của cán bộ thực thi nhiệm vụ. 

Điển hình như Công an huyện (CAH) Lương Sơn tiếp nhận tin báo về 1 vụ việc gây mất ANTT của đối tượng Bùi Thanh Biên (SN 1993), trú tại xã Liên Sơn tại gia đình ông Bùi Ngọc Đại, trú cùng xã. Công an xã Liên Sơn phân công 3 đồng chí đến giải quyết, Bùi Thanh Biên đã dùng dao tấn công làm 1 đồng chí bị thương nhẹ.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn TP Hòa Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát: 28C1- 014.18 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo yêu cầu dừng phương tiện, quá trình kiểm tra Nguyễn Văn Minh (SN 1982), trú tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) dùng lời lẽ đe dọa, rút dao giấu trong người chém về phía đồng chí Dương Văn Đức, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát 113. Các đối tượng này sau đó đã bị khống chế. Tại cơ quan Công an, kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng thu giữ thêm của các đối tượng 1 khẩu súng tự chế, 2 dao bầu mũi nhọn dài khoảng 30 cm, 1 gậy thòng lọng kim loại dài khoảng 1 m.

Ngày 1/4/2021, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Lương Sơn) làm nhiệm vụ tại km4 +550 đường Trường Sơn A, thuộc xóm Cao, xã Cao Sơn phát hiện xe máy do một nam giới điều khiển, chở sau một người phụ nữ đi với tốc độ cao. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh và đâm xe vào tổ công tác khiến Thượng úy Phạm Trường Thịnh bị thương, sau đó bỏ chạy. Công an huyện đã xác lập chuyên án để điều tra. Ngày 7/4/2021 đã điều tra, làm rõ đối tượng là Quách Văn Nam (SN 1993), trú tại thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc). Chưa dừng lại ở đó, ngày 29/6/2021, Công an xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) triệu tập Bùi Văn Lợi (SN 1984), trú tại TP Thái Bình (Thái Bình), hiện đang sống và làm việc tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo (Kim Bôi) đến trụ sở Công an xã để làm việc về vụ đánh nhau tại quán karaoke Thủy Huyền ngày 28/6/2021. Quá trình làm việc Lợi không hợp tác, có lời lẽ thách thức và đã đánh đồng chí Trần Văn Tiến, công an viên được phân công làm việc với Lợi.

Theo thẩm phán Nguyễn Kim Trường, Phó Chánh án TAND tỉnh, các vụ CNTHCV có chiều hướng gia tăng so với trước, tính chất vụ việc cũng ngày càng manh động hơn. Các đối tượng phạm tội này khi đưa ra xét xử đều phải nhận những hình phạt nghiêm khắc. Mỗi bản án, hình phạt được đưa ra, mỗi phiên tòa xét xử các bị cáo đều có tính răn đe, giáo dục rất cao.

Có thể nói, những bản án, hình phạt thích đáng chính là những bài học đắt giá cho những kẻ còn giữ tâm thế muốn đứng ngoài vòng pháp luật.                                                                       

Mạnh Hùng 


Các tin khác


Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục