(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh, từ 18h ngày 27/7, toàn huyện Lương Sơn đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Sau 2 ngày thực hiện, đa số người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân đi ra đường khi không có lý do chính đáng.



Lực lượng chức năng huyện Lương Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đảm bảo công tác PCD Covid-19 theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp người dân đi ra đường khi không có việc cần thiết.

Ghi nhận vào sáng 29/7, tại cổng UBND thị trấn Lương Sơn, lực lượng Công an huyện đã phối hợp lực lượng chức năng của thị trấn Lương Sơn tổ chức kiểm tra người và phương tiện qua lại trên địa bàn. Tất cả các trường hợp bị kiểm tra đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và chứng minh lý do đi ra ngoài.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng của thị trấn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp không chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, trong đó có 3 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 2 trường hợp tổ chức xây dựng công trình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Việc xử phạt nhằm mục đích nhắc nhở, răn đe người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, qua đó mỗi cá nhân đều nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành và hứa sửa chữa ngay.

Trong thời gian tới, thị trấn Lương Sơn cũng sẽ quyết liệt kiểm tra xử phạt những trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang bừa bãi, nằm trong diện không được đi ra ngoài... - đồng chí Hoàng Việt Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lương Sơn chia sẻ.

Song song với biện pháp tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt hành chính, các xã, thị trấn thành lập các tổ tuần tra cơ động thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng thôn, xóm, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ để công tác phòng dịch có hiệu quả. Sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nếu trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác PCD theo nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg, các lực lượng chức năng huyện đã phát hiện 8 trường hợp là người tỉnh Điện Biên, 2 trường hợp là người huyện Kim Bôi đi bộ từ Hà Nội trốn qua các chốt kiểm soát vào địa bàn, huyện đã chủ động liên hệ với các địa phương, bố trí phương tiện đưa các công dân trả về địa phương.

Khẳng định quyết tâm của huyện trong công tác PCD Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm túc các quy định của Chính phủ, địa phương; thực hiện tốt cách ly toàn xã hội; chấp hành tốt nguyên tắc "5K” trong PCD, các trường hợp vi phạm cần tiếp tục xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục