(HBĐT) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Mạc (SN 1957), trú tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), nguyên là Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh (từ năm 2012 - 2017) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 


                   Với hành vi lừa chạy việc vào ngành giáo dục để chiếm đoạt tổng số tiền 1,9 tỷ đồng, Nguyễn Hồng Mạc bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 9 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, Nguyễn Hồng Mạc nói với nhiều người những thông tin không có thật, như: có thể lo được cho người có nhu cầu xin việc, biên chế; xin chuyển công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh với chi phí từ 50 - 250 triệu đồng/suất. Do tin tưởng vào những thông tin gian dối mà Nguyễn Hồng Mạc đã đưa ra, 12 người đang có nhu cầu xin việc, xin biên chế, xin chuyển công tác trong ngành giáo dục cho thân nhân đã trực tiếp đến gặp, hoặc nhờ người trung gian đặt vấn đề và đưa tiền để nhờ xin việc, với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền này, Nguyễn Hồng Mạc đã sử dụng chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Sau khi biết Nguyễn Hồng Mạc không có khả năng xin việc, biên chế, xin chuyển công tác, những người nhờ xin việc đã đến đòi lại số tiền đã đưa, trong đó, Nguyễn Hồng Mạc đã trả được 130 triệu đồng cho 2 người. Ngoài ra, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, Nguyễn Hồng Mạc còn khai nhận vào khoảng tháng 6/2016 đã nhận 200 triệu đồng để xin biên chế ngành giáo dục cho 1 người. Sau khi không xin được việc theo cam kết, Nguyễn Hồng Mạc đã trả lại 25 triệu đồng, đồng thời thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thống nhất nhận nợ với trường hợp này. Do vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý về hình sự đối với Nguyễn Hồng Mạc về hành vi trên.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Mạc đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận phù hợp với toàn bộ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Mạc mức án 9 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 , Bộ luật Hình sự năm 2015.

                                                                                           
PV

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục