(HBĐT) - Ngày 25/11, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Tiến An (tên gọi khác Cường), trú tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng (Hà Nam) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy” và "chống người thi hành công vụ”; Phạm Thị Dưỡng, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) về hành vi "che giấu tội phạm”.


Với hành phạm tội, Nguyễn Tiến An bị phạt tổng cộng 18 năm tù, Phạm Thị Dưỡng bị xử phạt 18 tháng tù.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tiến An có mối quen biết với Bàn Văn Dũng, trú tại xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) và Phạm Thị Dưỡng. Ngày 6/4/2021, Dũng gọi điện cho An nói lên Mai Châu vận chuyển ma túy thuê cho Dũng. An đồng ý và rủ Phạm Thị Dưỡng cùng đi chơi. Đến 13h cùng ngày, An gọi điện cho Ngô Xuân Hiểu là lái xe taxi đến đón, chở An, Dưỡng đi Mai Châu (An không nói cho Hiểu và Dưỡng biết việc đi Mai Châu để vận chuyển ma túy). Trên đường đi, Dũng gọi điện cho An nói là vẫn chưa chuẩn bị được ma túy, bảo An cứ thuê nhà nghỉ để nghỉ lại, khi nào có ma túy Dũng sẽ gọi.

Sáng 8/4/2021, Dũng gọi điện cho An nói đã chuẩn bị được ma túy và bảo An đến chỗ Dũng lấy. Sau khi nhận được ma túy giấu trong lon nước ngọt từ Dũng, An về nhà nghỉ đón Dưỡng và đi về Hà Nội. Đi đến khu vực thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện bên trong 1 lon nước ngọt có chứa ma túy. Biết hành vi phạm tội bị bại lộ, An lao ra khỏi xe định bỏ chạy nhưng bị tổ công tác kịp thời giữ lại. An giằng co chống đối quyết liệt với lực lượng đang làm nhiệm vụ. Thấy vậy, Phạm Thị Dưỡng đã lao vào ôm 1 chiến sỹ công an nhằm mục đích ngăn cản việc kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Tiến An. An dùng tay đấm vào mặt chiến sỹ công an đang bị Dưỡng ôm, ngăn cản. Đồng thời, giật gậy điều khiển giao thông vụt nhiều cái vào đầu và mang tai đồng chí còn lại. Tuy nhiên, cả 2 đã bị khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở Công an để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại bản kết luận giám định của cơ quan chức năng đã xác định số ma túy thu giữ của Nguyễn Tiến An có tổng trọng lượng 128,94 gr, là loại ma túy Ketamine.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể của 2 chiến sỹ công an lần lượt là 6% và 2%. Trong quá trình điều tra, cán bộ, chiến sỹ bị Nguyễn Tiến An đánh gây thương tích không yêu cầu các đối tượng bồi thường nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Tiến An 16 năm tù về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 3, Điều 250, Bộ luật Hình sự và 2 năm tù về tội "chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật hình sự. Tổng mức hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Dưỡng mức án 18 tháng tù về tội "che giấu tội phạm” theo khoản 1, Điều 389, Bộ luật Hình sự.

Đáng nói, ngày 30/9/2010, Nguyễn Tiến An bị TAND huyện Duy Tiên (Hà Nam) xử phạt 20 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; ngày 26/10/2010, tiếp tục bị TAND huyện Duy Tiên (Hà Nam) xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt 2 bản án bị cáo này phải chấp hành là 9 năm 2 tháng. Đến tháng 5/2019, Nguyễn Tiến An đã chấp hành xong án phạt trở về địa phương sinh sống và vẫn chưa được xóa án tích.  

Trong vụ án này, Bàn Văn Dũng là người Nguyễn Tiến An khai đã thuê An đi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, An không nhận dạng được Dũng, hiện Bàn Văn Dũng không có mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Còn đối với Ngô Xuân Hiểu là lái xe chở An và Dưỡng lên Hòa Bình và quay về, do không biết và không cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội với An và Dưỡng nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.  


P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục