Chiều 19/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an huyện Di Linh chốt chặn, xử lý người điều khiển xe ôtô và môtô phân khối lớn di chuyển trên Quốc lộ 20 vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.


Các phượt thủ bị Chốt Cảnh sát giao thông Phú Hiệp kiểm tra, xử lý.

Các trường hợp này đều là những người sử dụng phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố phía Nam lên Đà Lạt du lịch trong những ngày cuối tuần.

Thiếu tá Vũ Tiến Việt, phụ trách Chốt Cảnh sát giao thông Phú Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Chỉ trong chiều 19/12, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 50 trường hợp vi phạm khi điều khiển các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20. Lỗi phổ biến nhất của người điều khiển các phương tiện trên là vi phạm về tốc độ.

Nhiều trường hợp chạy xe trong khu dân cư, nhưng những người này vẫn đi theo đoàn, dàn hàng ngang và chạy với tốc độ lên tới gần 100km/h. Ngoài ra, các xe môtô phân khối lớn do "phượt thủ” điều khiển bị lực lượng chức năng đón lõng, xử lý vi phạm đều đã độ chế, thay đổi kết cấu của nhà sản xuất, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật để lưu thông. Ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Trong hai ngày 17 và 18/12, lượng khách du lịch đến thành phố Đà Lạt tăng đột biến, trong đó có hàng nghìn người di chuyển bằng phương tiện cá nhân là xe ôtô con, xe môtô phân khối lớn. Quốc lộ 20 xuất hiện tình trạng các "phượt thủ” tụ tập thành từng đoàn lên tới cả chục người, di chuyển với tốc độ cao, thường xuyên nẹt-pô, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu… gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Để xử lý tình trạng này, chiều 19/12, Chốt Cảnh sát giao thông Phú Hiệp phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Di Linh lập tổ công tác xử lý "nóng" các phương tiện vi phạm. Để dừng được xe môtô phân khối lớn do các "phượt thủ” điều khiển chạy với tốc độ cao, đi thành từng đoàn, lực lượng chức năng buộc phải lập điểm đón lõng, xử lý vi phạm ngay Trạm thu phí Liên Đầm (huyện Di Linh).

Từ đầu tháng 12 đến nay, lượng khách lưu trú tại thành phố Đà Lạt đạt gần 63.000 lượt, tăng gấp 2,3 lần so với tháng trước. Trung bình từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi ngày có từ 3.500 - 3.700 phương tiện các loại từ ngoài tỉnh đi qua Chốt đèo Chuối trên Quốc lộ 20 (địa phận huyện Đạ Huoai) để vào tỉnh Lâm Đồng. Riêng 2 ngày 17 và 18/12, lượng ô tô cá nhân, xe máy và xe khách, xe du lịch tăng gấp 2 lần. Theo thống kê trong ngày 17/12, có hơn 7.000 phương tiện các loại với trên 10.000 người qua chốt, khai báo chủ yếu lên Đà Lạt du lịch…

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục