(HBĐT) - Tết Nguyên đán cận kề, các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm, cướp tài sản có xu hướng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.



Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Lạc Sơn) tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trên địa bàn. 

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên ban hành, phát thông báo về thủ đoạn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản đến khu dân cư, thôn, xóm và người dân. Nhưng thời gian gần đây, tình hình hoạt động của nhóm tội phạm này trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra với tính chất manh động, thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp...

Theo thống kê, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 462 vụ tội phạm về trật tự xã hội (TTXH). Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản dù đã giảm mạnh (giảm 36 vụ) so với năm 2020 nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao với 166 vụ, chiếm 35,93% tổng số vụ tội phạm TTXH, gây thiệt hại tài sản lên tới hàng tỷ đồng. Tội cướp tài sản xảy ra 1 vụ, cướp giật tài sản xảy ra 4 vụ. Trong 10 ngày đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tội phạm về TTXH, có 3 vụ cướp giật tài sản và 3 vụ trộm cắp tài sản. Điển hình như vào hồi 21h15’ ngày 3/1, tại cầu Dân thuộc tổ 1, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình), chị Bùi Thị T(SN 1988), trú tại xã Tú Sơn (Kim Bôi) điều khiển xe máy hướng Hà Nội - Hòa Bình bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe mô tô che kiểm soát cướp giật 1 túi xách màu đen, bên trong có 500 nghìn đồng, 2 đồng hồ đeo tay, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 7 triệu đồng. 

 Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản còn có diễn biến phức tạp, ngoài việc tác động tiêu cực của lối sống thực dụng, công tác phòng ngừa xã hội hạn chế trên một số mặt thì tình hình dịch Covid-19 kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội. Hơn nữa, số người nghiện, sử dụng ma túy ngoài xã hội còn nhiều; nhiều người lao động trong độ tuổi thanh niên do ảnh hưởng của dịch bệnh đi làm xa trở về địa phương không có việc làm gia tăng... đã ảnh hưởng, tác động đến công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có đối tượng, nhất là đối tượng nghiện ma túy đã thực hiện hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

 Cũng theo Đại tá Trần Mạnh Hải, dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng tiếp tục có diễn biến phức tạp, cách thức hoạt động có nhiều biến đổi về phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý. Ngoài một số loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe vẫn nổi lên là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Do vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự cần phát huy tốt nhất vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong việc bám địa bàn, nắm đối tượng. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng hình sự, ma túy để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bởi đây là thời điểm các đối tượng tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản có xu hướng hoạt động mạnh, liều lĩnh...

 Bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, việc phát huy tốt vai trò trung tâm của người dân trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; mỗi người, mỗi nhà nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, theo dõi, phát hiện kịp thời người có biểu hiện nghi vấn, cũng như thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất. Ngoài ra, các địa phương, khu dân cư cần phát huy hiệu quả các tổ an ninh tự quản, lực lượng an ninh cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm. Qua đó góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục