(HBĐT) - Ngày 3/6, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa thủ tục phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Hương (SN 1982), trú tại Trấn Yên (Yên Bái), chỗ ở hiện nay thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) bị TAND huyện Lương Sơn xử phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi "Chứa mại dâm”.


Do có nhân thân tốt, xét hoàn cảnh khó khăn và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại nơi cư trú, Viện KSND tỉnh đã rút toàn bộ kháng nghị về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Hương.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2022, Lê Thị Hương thuê nhà của người dân ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn với mục đích để ở và làm quán bán cafe. Ngày 18/4/2021, Hương nảy sinh ý định dùng nhà thuê để chứa mại dâm nhằm thu lời bất chính. Hương đã trao đổi với 3 nhân viên làm việc tại quán để thực hiện hành vi bán dâm. Theo thỏa thuận, mỗi lần có khách đến mua dâm với giá 300 nghìn đồng, Hương thu 150 nghìn đồng.

Khoảng 23h30’ ngày 18/4/2021 có 3 khách đến mua dâm. Đến khoảng 00h10’ ngày 19/4/2021, tổ công tác Công an huyện Lương Sơn tiến hành kiểm tra đã phát hiện 3 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán cafe do Lê Thị Hương quản lý. Tổ công tác đã lập biên bản quả tang và đưa các đối tượng về cơ quan Công an để xử lý.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Viện KSND huyện Lương Sơn đã truy tố Lê Thị Hương về tội "Chứa mại dâm” theo Khoản 1, Điều 327 Bộ Luật hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND huyện Lương Sơn đã tuyên phạt Lê Thị Hương mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Chứa mại dâm”.

Quá trình kiểm sát bản án sơ thẩm, Viện KSND tỉnh phát hiện có vi phạm. Ngày 21/1/2022 Viện KSND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-VKS, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 69/2021/HSST ngày 24/12/2021 của TAND huyện Lương Sơn về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Hương theo hướng sửa bản án sơ thẩm, không cho bị cáo Lê Thị Hương được hưởng án treo.

Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Hương đã cung cấp thêm các tài liệu làm tình tiết giảm nhẹ mới như bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bó mẹ già yếu, con nhỏ, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình; ông nội của bị cáo hiện đang sống cùng gia đình bị cáo là người thờ cúng liệt sỹ; trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, bị cáo đã có thành tích ủng hộ nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu trong phòng, chống dịch được chính quyền nơi bị cáo cư trú ghi nhận. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Xét thấy mức hình phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 5 năm mà Tòa án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo là thỏa đáng. Do vậy, Viện KSND tỉnh đã rút toàn bộ nội dung kháng nghị phúc thẩm, đề nghị HĐXX TAND tỉnh đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với vụ án Lê Thị Hương phạm tội "Chứa mại dâm”.

Căn cứ vào các quan điểm của Viện KSND tỉnh, HĐXX TAND tỉnh đã chấp nhận việc rút kháng nghị của Viện KSND tỉnh, tuyên đình chỉ xét xử vụ án Lê Thị Hương phạm tội "Chứa mại dâm” theo trình tự phúc thẩm.

                                                                           
 P.V

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục