Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biên giới luôn là cuộc chiến nhiều cam go, nguy hiểm. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bắt giữ và triệt phá nhiều vụ án, đường dây mua bán các chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) tuần tra trên tuyến biên giới. (Ảnh TRỌNG HẢI)

Rạng sáng ngày 3/2 (mồng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), trên quốc lộ 279, thuộc địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP) chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đấu tranh thành công chuyên án A122, bắt giữ Giàng Thị Sông, sinh năm 1988, dân tộc H’Mông, trú tại xã Lùng Khẩu Nhìn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, thu 72 bánh heroin, hai xe máy. Sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, Phòng PCMT và TP, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Cục PCMT và TP, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, Đồn Biên phòng Mường Mươn, Phòng PC04/Công an tỉnh, Công an thị xã Mường Lay và Tổ Công tác số 2/1226 Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án ĐB1221.2 phá, bắt ba đối tượng, thu giữ 72 bánh heroin, ba xe máy, 472 triệu đồng và các tang vật liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để đấu tranh thành công hai chuyên án nêu trên, Cục PCMT và TP đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lào Cai, Điện Biên mật phục nhiều ngày từ trước Tết Nguyên đán. Ngày 7/6, thực hiện chuyên án HT1221.2, tại địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh (Phòng PCMT và TP và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) chủ trì phối hợp Phòng PC04/Công an tỉnh và Hải quan tỉnh phá án, bắt ba đối tượng, thu 24.000 viên ma túy tổng hợp và một xe máy. Gần đây nhất, ngày 12/6, tại khu vực biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng PCMT và TP, Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Mường Nhà đấu tranh thành công chuyên án ĐB 322, bắt đối tượng Sùng A Tỉnh, sinh năm 1992, trú tại bản Sơn Tống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển ma túy, thu giữ 10 bánh heroin, một xe máy và một điện thoại di động...

Đây chỉ là một trong số những chuyên án lớn mà lực lượng PCMT và TP Bộ đội Biên phòng đã triệt phá thành công. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh 47 chuyên án, triệt phá 53 đường dây mua bán vận chuyển ma túy, bắt giữ, xử lý 393 vụ/506 đối tượng, thu 496,5kg ma túy, 10 súng các loại, 51 viên đạn, hai quả lựu đạn, 11 ô-tô, 57 xe máy, 69 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; phá nhổ 18.056 cây thuốc phiện; phối hợp với Công an Lào bắt một vụ/hai đối tượng, thu 72.000 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng PCMT và TP chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh chín chuyên án, đấu tranh thắng lợi 6 chuyên án, bắt 13 đối tượng, thu 213 bánh heroin, 50kg và 19.000 viên ma túy tổng hợp, một ô-tô, năm xe máy và các tang vật liên quan. Bộ đội Biên phòng các tỉnh chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh 38 chuyên án, bắt 68 đối tượng, thu 178 bánh và 204 gam heroin, 22,9kg và 830.616 viên ma túy tổng hợp, 6kg thuốc phiện, 30kg cần sa, hai khẩu súng, năm viên đạn, ba ô-tô, 21 xe máy và các tang vật liên quan.

Theo nhận định, thời gian tới, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên các tuyến biên giới, vùng biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, do nhu cầu rất lớn từ Trung Quốc cho nên hoạt động mua bán, vận chuyển heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn có chiều hướng gia tăng; trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thời gian qua lượng ma túy tồn đọng ở địa bàn ngoại biên chưa tiêu thụ vẫn còn nhiều, nên các tổ chức tội phạm ma túy sẽ tăng cường hoạt động để vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam; trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, do hiện tại tình hình dịch Covid-19 của Campuchia đã được kiểm soát, cho phép mở lại các dịch vụ vui chơi, giải trí dọc tuyến biên giới, việc xuất nhập cảnh không bị hạn chế... Đây chính là cơ hội, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động mạnh trở lại của tội phạm ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, trên tuyến biển lợi dụng logistics hàng hải quốc tế, tội phạm sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để cất giấu ma túy trong các container hàng hóa để vận chuyển từ Việt Nam đi nước khác và ngược lại.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới, cùng với những kết quả đã đạt được, các lực lượng PCMT và TP bộ đội biên phòng cần tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là chủ động nắm tình hình từ xa, từ ngoài biên giới và trên biển; phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình tội phạm trên từng tuyến biên giới, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm về ma túy để chủ động có chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạt hiệu quả. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng trên địa bàn, nhất là các đối tượng hình sự, nghi vấn hoạt động về ma túy. Tăng cường xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, cảnh sát biển và các ngành liên quan trong phòng, chống tội phạm về ma túy; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biên bản, quy chế, kế hoạch phối hợp PCMT và TP đã ký kết giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục PCMT và TP với lực lượng chức năng trong và ngoài nước để tạo phòng tuyến vững chắc giữa ngoại biên, biên giới và nội địa trong phòng, chống tội phạm ma túy...

"Khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, chính sách kiểm soát dịch bệnh của các nước đều được nới lỏng, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng "nóng" và tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới. Do mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng khi bị bắt giữ".


                                                              Theo Nhân Dân


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục