(HBĐT) - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, chiều 25/8/2022, Bùi Văn Phiên (SN 1984), trú tại xóm Trong Phú, xã Phong Phú (Tân Lạc) đã dùng dao chém bố vợ, mẹ vợ, chị vợ và cả đứa con đứt ruột đẻ ra y cũng không tha. Hậu quả làm 1 người chết, 3 người bị thương.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Dũng về hành vi giết người tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn).

Xảy ra không nhiều nhưng tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hải (SN 1990), trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình (Lạc Thủy) về tội giết người theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự. Theo đó, khoảng 16h ngày 14/8, tại quán cà phê thuộc thôn Chợ Đập, xã An Bình, nhóm thanh niên gồm: Bùi Văn Hải (SN 1990), Q.C.Đ (SN 1996) và 3 người khác (cùng trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình) ngồi uống nước tại quán. Sau đó nhóm xảy ra mâu thuẫn với Q.G.P (SN 1986) và Trịnh Đức Tư (SN 1998), cùng trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình. Quá trình xảy ra mâu thuẫn, Trịnh Đức Tư cầm cốc thủy tinh ném về phía Q.C.Đ nhưng không trúng, Tư bị Bùi Văn Hải dùng điếu cày đập nhiều phát vào đầu. Hậu quả làm Trịnh Đức Tư bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), tội giết người là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Người phạm tội này, căn cứ Ðiều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì khung hình phạt cao nhất là tử hình. Nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu do xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, tài sản; ghen tuông tình ái; mâu thuẫn trong gia đình; bột phát khi sử dụng rượu, bia; do va chạm khi tham gia giao thông; quẫn bách về kinh tế; mê tín dị đoan. Một số đối tượng sau khi sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác hoặc người bị tâm thần cũng gây án giết người. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường làm phát sinh những tiêu cực trong xã hội. Nhiều người còn thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu tu dưỡng, rèn luyện nhân cách, đạo đức, không có sự định hướng, giáo dục đúng đắn từ gia đình cũng là nguyên nhân khiến các đối tượng có hành vi giết người, thậm chí có những trường hợp giết người bằng thủ đoạn tàn khốc... 

Lấy phòng ngừa làm chính

Thống kê năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 8 vụ giết người, tăng 4 vụ so với năm 2020; đáng chú ý xảy ra 1 vụ giết nhiều người. 8 tháng năm 2022 xảy ra 2 vụ giết người làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Đại tá Trần Mạnh Hải cho rằng, để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm giết người có hiệu quả, lực lượng công an các địa phương cần quyết liệt thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Bộ Công an và của tỉnh về phòng, chống tội phạm; các đề án, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm liên quan đến tín dụng đen; sử dụng đồng bộ các biện pháp, phương tiện để kịp thời điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng giết người. Lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung xây dựng, nhân rộng điển hình trong phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự vệ ở cơ sở, nhất là những địa bàn phức tạp về trật tự xã hội; tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội như nghiện ma túy, trường hợp mới được đặc xá, tha tù... Các cơ quan tiến hành tố tụng cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án giết người, nhất là các vụ án gây bức xúc dư luận xã hội; lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động, công khai để tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa chung. Lực lượng chức năng và chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như trò chơi điện tử, dịch vụ karaoke, cầm đồ trên địa bàn; chú trọng kết hợp giữa phòng ngừa, giáo dục với đấu tranh trấn áp, lấy phòng ngừa làm chính, coi trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình và cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phát huy vai trò các tổ hòa giải cơ sở... 

Ngày 12/5/2022, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh ban hành Công văn số 13 về việc "tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người năm 2022”, yêu cầu các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 09 các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về "tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội”. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng chủ động nắm và sớm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân để giải quyết kịp thời, không để kéo dài; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trách nhiệm pháp lý và các hậu quả, hệ lụy của tội phạm đối với gia đình, xã hội, hướng dẫn xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân...    

Mạnh Hùng


Các tin khác


Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục