(HBĐT) - Thời gian gần đây, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại khu vực nông thôn diễn biến phức tạp gây bất ổn cho xã hội. Tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tội phạm trộm cắp, tội phạm sử dụng ma túy, cờ bạc, mâu thuẫn, xô xát, bạo lực… có chiều hướng gia tăng ở một số khu vực nông thôn.

Chỉ trong khoảng 2 tháng trở lại đây, địa bàn nông thôn đã phát sinh những mâu thuẫn không được kịp thời hòa giải, nắm bắt, xử lý đã trở thành những vụ án gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối tháng 8 vừa qua, trên địa bàn xã Ngọc Lương (Yên Thủy) xảy ra vụ cãi cọ, xô xát trong lúc ăn cơm, ông N. đã lấy dao đâm nhiều nhát vào anh T. khiến nạn nhân tử vong. Cũng thời gian cuối tháng 8, tạixã Phong Phú (Tân Lạc), do mẫu thuẫn gia đình được xác định liên quan đến đất đai, B.V.P. đã cầm dao truy sát gia đình vợ; hậu quả mẹ vợ tử vong trên đường đi cấp cứu, bố vợ và chị vợ nghi phạm trọng thương, con trai thương tích nhẹ. Sau khi gây án, nghi phạmbỏ trốn lên khu vực đồi núi gần đó, hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm hung thủ. Vào trung tuần tháng 8, trên địa bàn thôn Chợ Đập, xã An Bình (Lạc Thủy) xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh nhiên, nguyên nhân do mượn điếu cày, hậu quả1 thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bên cạnh những vụ việc đáng tiếc xảy ra, trên địa bàn nông thôn đang trong quá trình thu hút đầu tư, đô thị hóa mạnh mẽ, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, phát sinh các loại tội phạm về môi trường, tín dụng đen, trộm cắp, cướp tài sản… gây bất ổn xã hội.

Nguyên nhân của thực tế trên được xác định do quá trình phát triển, thực hiện thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, khai thác tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các chính sách thu hồi đất. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng… tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Bên cạnh đó là do công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực ở nông thôn còn hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT.

Bảo đảm an ninh nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phải được xác định là vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm bảo đảm môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển KT-XH. Công tác bảo đảm ANTT ở nông thôn là nền tảng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định công tác bảo đảm ANTT, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa "tăng trưởng và ổn định”, gắn kết giữa "phát huy dân chủ và tăng cường kỷ cương”. Đặc biệt thực hiện tốt phương châm "Chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời các nguy cơ ngay từ cơ sở”. Hệ thống chính trị ở cơ sở; cán bộ, đảng viên luôn sâu sát cơ sở, vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nắm bắt và giải quyết kịp thời nguy cơ tiềm ẩn phát sinh gây mất ANTT nông thôn; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Lê Chung


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục