(HBĐT) - Với vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, lực lượng Công an huyện Kim Bôi đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành "điểm nóng” phức tạp.


Công an xã Kim Bôi (Kim Bôi) gọi hỏi, răn đe đối tượng trong diện quản lý.
 
Để kiềm chế, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chú trọng quản lý đối tượng, nắm tình hình, tổ chức tuần tra đêm tại các địa bàn phức tạp về ANTT; kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, chủ động phát hiện các hoạt động trái với quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu truyền đạo trái phép vào địa bàn. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội ổn định, QP-AN giữ vững.

 Công an huyện củng cố, duy trì có hiệu quả các mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện, huyện duy trì hoạt động của 184 đơn vị mô hình tự quản về ANTT; 5 mô hình "Dân vận khéo”. Tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, xã hội tại 2 xã Cuối Hạ, Mỵ Hoà. Duy trì thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa Công an huyện với Ban CHQS huyện, MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Lực lượng Công an huyện tăng cường bám cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân, nhất là những tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; tuy nhiên vẫn còn trường hợp người dân tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền hoặc khiếu kiện vượt cấp (vụ việc tranh chấp đất đai tại xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm).

Nêu cao tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng Công an đã tổ chức 457 lượt tuần tra, 82 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 20.000 người tham gia; tuyên truyền cá biệt trên 200 lượt đối tượng; tổ chức cho 189 thanh thiếu niên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Tập trung thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép…

Trong 9 tháng năm nay, với tinh thần chủ động, nỗ lực, Công an huyện Kim Bôi đã điều tra làm rõ 42/44 vụ phạm pháp hình sự, đạt 95%; bắt 31 vụ, 146 đối tượng đánh bạc; kiểm tra, giải toả 11 điểm khai thác khoáng sản trái phép, phát hiện, xử lý hành chính 8 cơ sở kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc. Lập 28 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, 6 hồ sơ đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; tiếp nhận và tổ chức xác minh 81 tin báo, tố giác tội phạm; thụ lý điều tra 67 vụ, 92 bị can. Bắt giữ 62 đối tượng phạm tội, trong đó 1 đối tượng có quyết định truy nã.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra 170 cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Vận động thu hồi 35 khẩu súng các loại; phát hiện, lập biên bản 311 trường hợp vi phạm, phạt hành chính trên 300 triệu đồng. Quản lý chặt chẽ 142 lượt phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ; 93 đối tượng thi hành án tại cộng đồng; 132 người chấp hành xong án phạt tù trong diện tái hoà nhập cộng đồng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên toà theo lịch xét xử, áp giải trên 100 lượt bị can, bị cáo, người bị tạm giam, tạm giữ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Thượng tá Bùi Văn Đông, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: Dịp cuối năm, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Với quyết tâm cao nhất, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, tấn công, trấn áp, đẩy lùi các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tai - tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá án, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.

Đinh Thắng
 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục