(HBĐT) - Ngày 30/11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Giang (SN 1980), xóm Báy, xã Phú Cường (Tân Lạc) về tội giết người.



Với hành vi tái phạm nguy hiểm, Nguyễn Mạnh Giang bị TAND tỉnh xử phạt 12 năm tù về tội giết người- làm mờ mắt bị hại

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Giang chung sống như vợ chồng với chị Bùi Thị M. (SN 1983), trú tại xóm Báy, xã Phú Cường từ năm 2018. Quá trình chung sống, giữa Giang và chị M. thường xuyên xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, Giang nhiều lần đe dọa đánh và cắt cổ chị M.

Sáng 11/5/2022, Giang nói chị M. đưa 2 triệu đồng để về quê làm lại các loại giấy từ tùy thân đã mất. Chị M. bảo không còn tiền nên giữa 2 người xảy ra cãi cọ. Trong lúc cãi nhau, Giang đã khống chế và dùng dao cứa mạnh vào cổ chị M., chị M. vùng vẫy chống trả và kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu, những người xung quanh kịp thời đến giải cứu chị M. Thấy nhiều người đến, Nguyễn Mạnh Giang bỏ chạy khỏi hiện trường. Do được sơ, cấp cứu kịp thời nên vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của chị M, tuy nhiên bị tổn hại 7% sức khỏe.

Đối với Nguyễn Mạnh Giang, sau khi bỏ trốn được mọi người động viên đến cơ quan Công an đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Mạnh Giang thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai nhận của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Mạnh Giang 12 năm tù về tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, do chị M. không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

Đáng nói, trước đó, vào năm 2015, Nguyễn Mạnh Giang bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tính đến thời điểm phạm tội mới, Nguyễn Mạnh Giang chưa được xóa án tích nên bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.


P.V

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục