(HBĐT) - Đó là trường hợp của Bùi Văn Miện (SN 1980), trú tại xóm Trang, xã Gia Mô (Tân Lạc) khi bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tân Lạc đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Cũng bị truy tố và đưa ra xét xử với Bùi Văn Miện cùng tội danh còn có Bùi Văn Mỳ (SN 1981), trú tại xóm Yến Báy, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn).


Theo hồ sơ vụ án, trên đường đi làm từ xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) về nhà, Bùi Văn Mỳ nhặt được 2 thỏi thuốc nổ công nghiệp Amonít và 9 kíp nổ. Mỳ mang số thuốc nổ nhặt được về giấu trong nhà nhằm dùng để chữa bệnh ngoài da và đánh cá. Mỳ mang theo thuốc nổ đến nhà Bùi Văn Miện rủ đi đánh cá ở khu vực suối xung quanh. Sau khi đánh được cá cả hai mang về nhà Mỳ làm cơm ăn. Trong lúc ăn cơm Miện hỏi xin Mỳ một ít thuốc nổ mang về đánh cá. Trước khi về Miện đã lấy 1 thỏi thuốc nổ và 2 kíp nổ. 

Về đến nhà, Miện mang số thuốc nổ sang nhà bạn cùng xóm rủ đi đánh cá và lấy số thuốc nổ giấu trong người ra khoe. Những người xung quanh nghi ngờ Miện cất giấu ma túy và rủ rê người khác sử dụng nên hô hoán mọi người đến khám xét, phát hiện thỏi thuốc nổ và kíp nổ trong người Miện đã báo cáo cơ quan Công an đến lập biên bản, bắt người phạm tội và thu giữ thỏi thuốc nổ có trọng lượng 200 gr và 2 kíp nổ. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của Bùi Văn Mỳ phát hiện, thu giữ 140 gr thuốc nổ và 4 kíp nổ...

Thượng tá Lê Mạnh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Theo quy định, các cơ quan chức năng chỉ cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp có đủ điều kiện, không cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho cá nhân. Do vậy,   hành vi tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ của Bùi Văn Mỳ và Bùi Văn Miện đủ điều kiện cấu thành tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. Tại khoản 1, Điều 305, Bộ luật Hình sự nêu rõ: "Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm".

Áp dụng điều khoản này, TAND huyện Tân Lạc đã xử phạt Bùi Văn Mỳ 15 tháng tù, Bùi Văn Miện 12 tháng tù (cho hưởng án treo). Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như xét hoàn cảnh khó khăn của bị cáo Bùi Văn Mỳ đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Mỳ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Theo Thượng tá Lê Mạnh Phong, thực tế nhiều người do thiếu hiểu biết và hạn chế về nhận thức pháp luật nên đã "vô tư” vi phạm pháp luật. Thậm chí nhiều trường hợp chỉ đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ mới biết mình vi phạm pháp luật như các trường hợp nêu trên. Đây là bài học đắt giá cho những ai còn có ý thức coi thường quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng, tàng trữ vật liệu nổ. 

Vũ Phong



Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục