(HBĐT) - Ngày 19/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Bùi Mạnh Quế (SN 1992), trú tại xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) sau khi bị TAND huyện Yên Thủy xử phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc.


Chỉ vì một phút nông nổi, ham chơi, Bùi Mạnh Quế đã phải nhận bài học đắt giá cho hành vi đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, tối 11/2/2022, sau khi ăn cơm, uống rượu ở nhà hàng xóm, Bùi Mạnh Quế cùng một số người rủ nhau đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa, mức đặt tiền tối thiểu 10 nghìn đồng/ván, mức tối đa không hạn chế. Do không có tiền, Bùi Mạnh Quế xin của bạn cùng xóm 50 nghìn đồng để tham gia chơi. Quá trình chơi, Bùi Mạnh Quế được người chơi giao nhiệm vụ là người xóc cái. Khi chơi đến 23h15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy phối hợp Công an xã Bảo Hiệu phát hiện, bắt quả tang Bùi Mạnh Quế cùng một số đối tượng đang đánh bạc ăn tiền. Cơ quan chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 7,04 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Với hành vi phạm tội nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Quế và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong đó, căn cứ khoản 1, Điều 231, Bộ luật Hình sự, TAND huyện Yên Thủy xử phạt Bùi Mạnh Quế mức án 9 tháng tù. Các bị cáo còn lại có 4 người bị xử phạt từ 7 - 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; 3 bị cáo bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Cho rằng mức án trên quá nặng và hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị đau ốm, Bùi Mạnh Quế đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án; xét hoàn cảnh gia đình bị cáo, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Mạnh Quế 9 tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo.

PV



Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục